Iran buộc tội tình báo Israel gây ra vụ đánh bom ở Beirut

20/11/2013 - 10:28

PNO - PNO - Truyền thông Iran ngày 20/11 đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo đã quy trách nhiệm cho Israel về vụ đánh bom kép gần đại sứ quán nước này ở thủ đô Beirut của Li Băng hôm 19/11, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Iran buoc toi tinh bao Israel gay ra vu danh bom o Beirut

Iran tuyên bố sẽ điều tra nghiêm túc vụ đánh bom (ảnh: Reuters)

Trong một thông báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham tuyên bố những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (ý chỉ chính quyền Israel) và nhân viên tình báo của họ đã gây ra “hành động vô nhân đạo” nói trên.

Ông cũng cho biết sẽ điều tra nghiêm túc vụ việc ở Beirut. Ít nhất 146 người cũng đã bị thương trong vụ tấn công.

Trước đó có tin tùy viên văn hóa Iran Ebrahim Ansari đã thiệt mạng do đi vào đại sứ quán lúc vụ đánh bom xảy ra.

Đại sứ Iran tại Li Băng Ghazanfar Roknabadi đã xác nhận thông tin này với đài truyền hình Al-Manar của Li Băng. Tuy nhiên, ông Afkham nói với hãng thông tấn Fars rằng ông Ebrahim Ansari chỉ bị thương nặng và có dấu hiệu sống sót.

Theo hãng tin Reuters, một nhóm tay súng hoạt động tại Li Băng có liên hệ với al-Qaeda có tên gọi Lữ đoàn Abdullah Azzam đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc.

Báo Los Angeles Times đưa tin nhóm này đã đòi phóng thích tù nhân khỏi các nhà tù Li Băng và các tay súng Hezbollah rút khỏi Syria.

HUY KHANG (Theo Tehran Times)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI