Tỉ lệ ly hôn ở Hàn Quốc cao nhất là vào dịp... tết Nguyên đán

15/02/2026 - 15:35

PNO - Tỉ lệ ly hôn tại Hàn Quốc thường tăng sau kỳ nghỉ lễ quốc gia do mâu thuẫn gia đình và căng thẳng tinh thần.

Nó khiến bạn đặt câu hỏi liệu hôn nhân có xứng đáng hay không.
Các ngày lễ tết có thể khiến nhiều gia đình Hàn Quốc thêm mâu thuẫn - Ảnh: Getty Images

Ngày 15/2, theo dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc, hồ sơ ly hôn của nước này thường có xu hướng tăng trong những tháng sau các ngày họp mặt gia đình. Theo phân tích từ những cuộc hòa giải, hàn gắn và tại tòa án thì nguyên nhân thúc đẩy thời điểm ly hôn này là bởi căng thẳng liên quan đến kỳ nghỉ và nhiều năm căng thẳng tiềm ẩn vẫn chưa được giải quyết.

Theo số liệu của Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc, tổng số vụ ly hôn năm 2025 là khoảng 90.000.

Điều đáng chú ý là từ tháng Giêng đến tháng Ba hàng năm - thường bao gồm cả kỳ nghỉ tết Nguyên đán - Hàn Quốc chứng kiến tỉ lệ hồ sơ ly hôn tương đối cao hơn so với các tháng khác.

Chỉ riêng tháng Giêng đã chiếm gần 9% tổng số hàng năm.

Các cặp vợ chồng kết hôn khoảng 5-9 năm chiếm tỉ lệ ly hôn lớn nhất, tiếp theo là những cặp kết hôn trước 5 năm.

Số ca ly thân sau khi kết hôn từ 30 năm trở lên tiếp tục tăng lên chiếm khoảng 10% tổng số.

Kết quả một cuộc thăm dò riêng biệt với hàng ngàn phụ nữ đã kết hôn do Duo Life Consulting thực hiện cho thấy, 58,1% cho biết việc thăm bố mẹ chồng trong các ngày lễ tết là "vô cùng khó khăn và không thoải mái".

Nguyên nhân chính gây căng thẳng lớn nhất là mẹ chồng, tiếp theo là chị em chồng, chị em dâu.

Một cuộc khảo sát khác từ những người đàn ông và phụ nữ ly hôn cho thấy các ngày lễ thường là nguyên nhân gây ra xung đột.

Phụ nữ cho biết các cuộc tụ họp với gia đình chồng là yếu tố căng thẳng lớn nhất, trong khi nam giới cho biết gánh nặng điều phối lịch trình kỳ nghỉ với vợ/chồng là lý do lớn nhất.

Cơ quan thống kê cho biết không có gì lạ khi các cuộc xung đột kéo dài xuất hiện trong những ngày lễ.

Tranh chấp về thăm nhà nội hay nhà ngoại, chi phí tài chính, nấu nướng và mâu thuẫn gia đình có thể gia tăng trong các cuộc tụ họp.

"Khi kỳ nghỉ lễ đến, những người độc thân lên kế hoạch du lịch, nhưng nhiều phụ nữ đã kết hôn thấy mình phải lao động tại nhà bố mẹ chồng và kết thúc kỳ nghỉ lễ bằng cuộc cãi vã với chồng. Những ngày lễ lớn làm tăng áp lực dẫn đến căng thẳng tinh thần tăng đột biến.

Ngày càng có nhiều cặp vợ chồng chọn ly hôn, nói rằng không thể cố gắng trò chuyện khi họ đã đạt đến đỉnh điểm là không còn muốn nói chuyện với nhau nữa" - chuyên gia tâm lý Kim Hee Young nói.

Trọng Trí (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI