3 loại ung thư dẫn đầu số ca tử vong

15/01/2026 - 10:32

PNO - Những tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu và điều trị đang giúp ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư kéo dài sự sống, song căn bệnh này vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tỷ lệ sống sót sau ung thư tăng mạnh - Ảnh minh họa: Stock Adobe
Tỷ lệ sống sót sau ung thư tăng mạnh - Ảnh minh họa: Stock Adobe

Báo cáo thường niên mới nhất của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) cho thấy, tỷ lệ sống sót sau 5 năm đối với tất cả các loại ung thư cộng lại đã chạm mốc 70% ở những người được chẩn đoán trong giai đoạn 2015 - 2021. Đây là lần đầu tiên đa số bệnh nhân ung thư có thể sống ít nhất 5 năm sau khi phát hiện bệnh, phản ánh những bước tiến mạnh mẽ trong chẩn đoán sớm, điều trị chính xác và chăm sóc toàn diện.

Một số loại ung thư từng có tiên lượng rất xấu đã ghi nhận cải thiện rõ rệt. Ung thư đa u tủy, một dạng ung thư máu hiếm gặp có tỷ lệ sống sót sau 5 năm tăng từ 32% lên 62% so với giữa thập niên 1990. Ung thư gan tăng khoảng 15%, trong khi gần 28% bệnh nhân ung thư phổi hiện có thể sống sót sau 5 năm.

Dù vậy, bức tranh chung vẫn còn nhiều thách thức. Riêng trong năm 2026, Mỹ dự kiến sẽ có hơn 2 triệu ca ung thư mới và khoảng 626.000 ca tử vong. Trong đó, 3 loại ung thư được dự báo gây tử vong nhiều nhất vẫn là ung thư phổi, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tụy.

Ung thư phổi tiếp tục là ''sát thủ'' hàng đầu, với số ca tử vong được cho là vượt tổng số tử vong do ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tụy cộng lại. Dù tỷ lệ hút thuốc đã giảm mạnh trong nhiều thập kỷ, thuốc lá vẫn là nguyên nhân chính, liên quan tới 87% ca ung thư phổi ở nam giới và 84% ở nữ giới.

Ung thư đại trực tràng cũng đang gây lo ngại khi số ca mắc tăng nhanh, đặc biệt ở người trẻ. Do thường không có triệu chứng sớm, căn bệnh này được mệnh danh là ''kẻ giết người thầm lặng''. Năm 2025, khoảng 52.900 người đã tử vong vì ung thư đại trực tràng và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Trong khi đó, ung thư tuyến tụy, một trong những loại ung thư có tiên lượng xấu nhất đã tăng dần về số ca mắc kể từ giữa những năm 1990. Dù số liệu gần đây cho thấy xu hướng ổn định hơn, căn bệnh này vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Theo ACS, thành tựu về tỷ lệ sống sót là kết quả của nhiều thập kỷ đầu tư cho nghiên cứu, phát triển thuốc và cải thiện hệ thống chăm sóc y tế. ''Những tiến bộ này đã giúp biến nhiều loại ung thư từ 'án tử' thành bệnh mạn tính có thể kiểm soát'' - bà Rebecca Siegel, Giám đốc khoa học cấp cao của ACS, nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng, đà tiến bộ này có thể bị đe dọa nếu nguồn tài trợ cho nghiên cứu và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế bị thu hẹp. Trong bối cảnh tỷ lệ sống sót tăng cao, cuộc chiến chống ung thư vẫn chưa kết thúc, khi 3 loại bệnh nguy hiểm nhất tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người mỗi năm.

Nhật Minh (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI