Phương pháp mới phát hiện trứng bị bỏ sót, tăng cơ hội điều trị hiếm muộn

13/02/2026 - 17:38

PNO - Một nghiên cứu mới cho thấy phương pháp thu trứng truyền thống trong điều trị hiếm muộn có thể bỏ sót nhiều trứng tiềm năng.

Công nghệ mới này có thể làm tăng đáng kể số lượng trứng thu được từ bệnh nhân - Ảnh: NY Times
Công nghệ mới này có thể làm tăng đáng kể số lượng trứng thu được từ bệnh nhân - Ảnh: NY Times

Trong điều trị hiếm muộn, số lượng trứng thu được từ mỗi chu kỳ đóng vai trò then chốt, bởi càng nhiều trứng thì khả năng tạo phôi khỏe mạnh và sinh con thành công càng cao. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới vừa công bố cho thấy, phương pháp thu trứng truyền thống có thể đang ''bỏ sót'' nhiều trứng hơn giới chuyên môn từng nghĩ.

Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature Medicine, một thiết bị ứng dụng công nghệ vi lưu (microfluidic) có khả năng tự động sàng lọc dịch nang noãn đã phát hiện thêm trứng ở hơn một nửa số bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Những trứng này trước đó không được tìm thấy bằng cách soi kính hiển vi - phương pháp hiện đang được sử dụng phổ biến tại các phòng thí nghiệm hỗ trợ sinh sản.

Thông thường, sau khi hút dịch nang noãn từ buồng trứng, các chuyên viên phôi học sẽ dùng kính hiển vi công suất cao để tìm trứng trong dung dịch, rồi loại bỏ phần dịch còn lại. Tuy nhiên, thiết bị mới - mang tên OvaReady cho phép ''quét'' toàn bộ dịch nang thông qua hệ thống các rãnh và điểm chặn giống máy pinball, giúp giữ lại những trứng có thể đã bị bỏ qua.

Nghiên cứu được tiến hành trên 582 bệnh nhân tại 4 phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Mỹ. Kết quả cho thấy, thiết bị đã phát hiện thêm trứng ở 316 người, với tổng cộng 582 trứng bổ sung - một con số khiến nhiều chuyên gia bất ngờ.

''Điều này thực sự gây kinh ngạc'' - bác sĩ Mitchell Rosen, Giám đốc phòng thí nghiệm sinh sản tại University of California, San Francisco, chia sẻ.

Không dừng lại ở con số, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận những kết quả mang ý nghĩa thực tiễn. Trong một nhánh nghiên cứu nhỏ hơn với 19 bệnh nhân, trứng được phát hiện nhờ thiết bị mới đã tạo ra phôi, và một trong số đó có ca mang thai thành công. Em bé chào đời vào tháng 9 năm ngoái, khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Dù kết quả được đánh giá là đầy hứa hẹn, nhiều chuyên gia cho rằng cần thêm các nghiên cứu quy mô lớn hơn để xác định rõ liệu những trứng ''được tìm lại'' này có thực sự giúp tăng tỷ lệ sinh con sống hay không. Bà Rebecca Robker, Giáo sư sinh học sinh sản tại Đại học Adelaide (Australia), nhận định thiết bị nên được xem như một công cụ hỗ trợ, đóng vai trò ''lưới an toàn'' nhằm đảm bảo không trứng nào bị bỏ sót, thay vì thay thế hoàn toàn phương pháp truyền thống.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cặp đôi đối mặt với vô sinh - hiếm muộn, phát hiện mới này được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội, đặc biệt với những bệnh nhân có số lượng trứng hạn chế.

Gia Vũ (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI