Không khí chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2026 ở các nước Đông Á

16/02/2026 - 15:17

PNO - Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, mang theo không khí tất bật và háo hức trên khắp các quốc gia Đông Á.

Người Trung Quốc rời các thành phố lớn để về quê đón tết cũng gia đình - Ảnh: Xinhua
Người Trung Quốc rời các thành phố lớn để về quê đón tết cùng gia đình - Ảnh: Xinhua

Tại Trung Quốc, tết Nguyên đán gắn liền với Chunyun - cuộc "đại di cư mùa xuân". Hàng trăm triệu người lao động rời các thành phố lớn, chen chúc trên tàu cao tốc, máy bay và đường bộ để trở về quê nhà. Các ga tàu, bến xe đông nghẹt người mang theo hành lý, quà tết và nỗi mong chờ được quây quần bên gia đình sau một năm bôn ba. Bên cạnh đó, xu hướng du lịch trong và ngoài nước dịp tết cũng ngày càng rõ nét, phản ánh sự thay đổi trong lối sống của người trẻ.

Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, các khu chợ phục vụ Spring Festival (lễ hội mùa xuân) hoạt động tấp nập từ nhiều tuần trước giao thừa. Người dân mua sắm hoa, câu đối đỏ, đồ trang trí, thực phẩm và quà biếu, những vật phẩm gắn liền với quan niệm cầu may mắn, tài lộc.

Song song với việc chuẩn bị trong gia đình, nhiều thành phố lớn tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa - giải trí phục vụ người dân dịp tết, từ lễ hội đèn lồng, biểu diễn nghệ thuật dân gian đến các sự kiện đón xuân ngoài trời. Chính quyền địa phương kỳ vọng chuỗi hoạt động này không chỉ giữ gìn truyền thống mà còn góp phần kích thích tiêu dùng và du lịch nội địa trong kỳ nghỉ dài ngày .

Ở Hàn Quốc, kỳ nghỉ Seollal vẫn là dịp quan trọng, song nhiều gia đình trẻ có xu hướng giản lược các nghi lễ truyền thống. Thay vì tụ họp đông đủ họ hàng hay thực hiện đầy đủ lễ cúng tổ tiên, không ít người chọn du lịch, nghỉ dưỡng hoặc dành thời gian riêng tư cho gia đình nhỏ. Các sân bay quốc tế nhộn nhịp khi người Hàn tranh thủ kỳ nghỉ ngắn để ra nước ngoài, cho thấy sự dịch chuyển trong quan niệm đón tết của thế hệ mới.

Tại Đài Loan, không khí đón xuân mới hiện diện rõ nét qua các khu chợ tết đông đúc, người dân tấp nập mua sắm thực phẩm, quà biếu và đồ trang trí. Đi chùa cầu an đầu năm là thói quen quen thuộc, đặc biệt trong giới trẻ, kết hợp giữa tín ngưỡng truyền thống và phong cách hiện đại. Các lễ hội đèn lồng, sự kiện văn hóa cộng đồng cũng được chuẩn bị công phu, góp phần làm tết thêm rộn ràng.

Cộng đồng người Hoa tại Philippines hào hứng mua sắm trang trí nhà cửa, văn phòng đón tết - Ảnh: Jakarta Post
Cộng đồng người Hoa tại Philippines hào hứng mua sắm trang trí nhà cửa, văn phòng đón tết - Ảnh: Jakarta Post

Dù Tết Nguyên đán không phải là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người dân gốc Hoa tại Philippines vẫn đón Tết rất sôi động. Khu phố người Hoa Binondo ở Manila những ngày này ngập tràn sắc đỏ, múa lân, múa rồng và các hoạt động văn hóa truyền thống. Không khí lễ hội lan tỏa ra cộng đồng xung quanh, thu hút cả người dân bản địa cùng tham gia, biến tết thành dịp giao thoa văn hóa đầy màu sắc.

Tại Hồng Kông, tết Nguyên đán 2026 mang đậm sắc màu lễ hội giữa lòng đô thị quốc tế. Trước thềm năm mới, các tuyến phố lớn, trung tâm thương mại và khu dân cư được trang hoàng bằng đèn lồng đỏ, linh vật ngựa và câu chúc tết.

Bên cạnh đó, các hoạt động diễu hành đêm, bắn pháo hoa trên Vịnh Victoria và lễ cầu may tại những ngôi chùa nổi tiếng thu hút hàng chục ngàn người tham dự. Tuy nhiên, song song với không khí truyền thống, một bộ phận cư dân trẻ lựa chọn đón tết theo cách nhẹ nhàng hơn như du lịch nước ngoài hoặc nghỉ dưỡng ngắn ngày, phản ánh rõ sự đa dạng trong đời sống đô thị.

Các vũ công múa lân biểu diễn trước thềm năm mới 2026 tại một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Icon Siam
Các vũ công múa lân biểu diễn trước thềm năm mới 2026 tại một trung tâm thương mại ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Icon Siam

Tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, không khí tết Nguyên đán 2026 hiện diện rõ nét trên các trục đường trung tâm, đặc biệt là Yaowarat Road - khu Phố Tàu nổi tiếng. Từ ngày 7/2 đến 1/3/2026, hệ thống đèn chiếu sáng lễ hội được lắp đặt dọc các tuyến phố, biến khu vực này thành không gian rực rỡ sắc xuân mỗi khi đêm xuống. Trong khi đó, từ 14-18/2, Siam Paragon trở thành điểm hẹn văn hóa với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc như múa lân, múa rồng, trình diễn âm nhạc và triển lãm thủ công.

Không chỉ riêng Bangkok, không khí đón tết còn lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều địa phương khác. Tại Hat Yai (tỉnh Songkhla), lễ hội diễn ra từ 17-20/2 với các màn múa lân, trình diễn ánh sáng ban đêm và sự kiện văn hóa Trung - Thái, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong khi đó, các tỉnh Nakhon Sawan và Suphan Buri tiếp tục duy trì những hoạt động truyền thống như diễu hành và lễ hội rồng, phản ánh đời sống văn hóa sôi động của cộng đồng người gốc Hoa tại địa phương.

Gia Vũ (theo SCMP, Bangkok Post, Jakarta Post, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI