Một công ty ở Trung Quốc cung cấp dịch vụ quỳ gối và quỳ lạy

12/02/2026 - 20:07

PNO - Một công ty giao hàng ở Trung Quốc đã gây tranh cãi khi giới thiệu một loạt các dịch vụ bao gồm quỳ gối và quỳ lạy trong Lễ hội mùa xuân.

Một công ty giao hàng cung cấp dịch vụ quỳ lạy trong những ngày tết  bị phản ứng
Một công ty giao hàng cung cấp dịch vụ quỳ lạy trong những ngày tết bị phản ứng

Ngày 9/2 vừa qua, công ty giao hàng UU Paotui (tỉnh Hà Nam) đã ra mắt 3 gói dịch vụ để khách hàng gửi lời chúc tết Nguyên đán, bao gồm: mua và treo các câu đối cùng việc dọn dẹp nhà cửa cơ bản; mua quà, gửi lời chúc phúc ngắn và dịch vụ kết hợp 2 lựa chọn nói trên cộng thêm một phút chúc phúc tốt lành cùng nghi lễ quỳ lạy truyền thống dành cho người lớn tuổi.

Với giá 999 nhân dân tệ (145 USD) dịch vụ này đã nhận được hàng trăm đơn đặt hàng. Các dịch vụ này nhắm đến những người không thể trở về nhà trong dịp tết. Người giao hàng sẽ thay thế con cháu để quỳ lạy chúc phúc cha mẹ, ông bà. "Đây không phải là một trò tiếp thị ngắn hạn. Nó là để tạo ra một kết nối cảm xúc ấm áp" - đại diện công ty cho biết, đồng thời nhấn mạnh dịch vụ quỳ lạy cũng là cách thay thế để bày tỏ sự tôn trọng.

Các ưng dụng đặt hàng được quảng cáo nhưng sau đó bị hủy do vấp phải sự phản ứng
Các ưng dụng đặt hàng được quảng cáo nhưng sau đó bị hủy do vấp phải sự phản ứng

Một nhân viên chuyển phát nhanh họ Wang nói với giới truyền thông rằng, vào ngày đầu tiên của tết Nguyên đán, anh ta đã được giao nhiệm vụ gửi lời chúc mừng đến cha mẹ của 3 khách hàng. Khách hàng yêu cầu anh ta ăn mặc gọn gàng. "Kiếm tiền bằng cách quỳ gối không phải là điều đáng xấu hổ. Chúng tôi kiếm tiền thông qua sức lao động của mình" - Wang nói.

Thế nhưng, dịch vụ này đã làm dấy lên một cuộc tranh luận trên truyền thông xã hội. Một số người ủng hộ coi chúng là độc đáo, chu đáo và thú vị đối với những người không thể về nhà do công việc.

Nhưng nhiều người lại cho rằng, lòng hiếu thảo không nên được thương mại hóa. Quỳ gối và quỳ lạy mang tính cá nhân sâu sắc, gắn liền với bản sắc và phản ánh cả mối quan hệ gia đình và phẩm giá cá nhân. Những dịch vụ này sẽ chỉ làm cho mối quan hệ gia đình trở nên hời hợt hơn.

Trước những phản ứng của dư luận, ngày 11/2, UU Paotui đã loại bỏ dịch vụ lạy gây tranh cãi, chỉ để lại các dịch vụ treo câu đối, mua quà và chào hỏi.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI