Hơn 122.000 vụ lạm dụng trẻ em ở Nhật Bản

29/03/2024 - 06:51

PNO - Ngày 28/3, cảnh sát Nhật Bản đã cảnh báo các trung tâm phúc lợi trẻ em cần quan tâm hơn đến các em, khi có đến 122.806 trẻ bị lạm dụng trong năm 2023, tăng 6,1% so với năm 2022.

Nhiều trẻ em Nhật Bản bị tổn thương tâm lí nghiêm trọng sau các vụ lạm dụng.
Nhiều trẻ bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng sau khi bị lạm dụng

Theo dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, họ đã tiến hành 2.385 cuộc điều tra hình sự về các vụ lạm dụng trẻ em vào năm 2023, tăng 9,4% so với năm 2022.

Số trẻ em dưới 18 tuổi được chuyển đến các trung tâm phúc lợi trẻ em vì bị lạm dụng tâm lý đã tăng lên mức cao kỷ lục 90.761 trẻ, trong đó có 52.611 trẻ đã từng chứng kiến các vụ bạo lực gia đình.

Những trẻ bị lạm dụng thể chất được báo cáo là 21.520 em, 10.205 trẻ bị bỏ rơi hoặc bị bỏ mặc và 320 trẻ bị lạm dụng tình dục.

Trong số các vụ dẫn đến điều tra hình sự, có 1.903 vụ là trẻ em bị lạm dụng thể chất, 372 trẻ bị lạm dụng tình dục, 65 trẻ bị lạm dụng tâm lý và 45 trẻ bị bỏ mặc hoặc bỏ rơi.

Mặc dù số vụ lạm dụng tăng cao kỷ lục nhưng cảnh sát Nhật Bản cho biết chỉ có 28 trường hợp trẻ tử vong vào năm 2023, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh điểm là 111 trường hợp vào năm 2006.

Trong khi đó, số vụ tư vấn về việc bị người khác theo dõi tăng lên 19.843 trường hợp. Cảnh sát cũng đưa ra lệnh cấm đối với 1.963 người.

Tư vấn về bạo lực gia đình cũng tăng 4,9% so với năm 2022 lên 88.619 trường hợp, với 70,5% nạn nhân là phụ nữ và 29,5% nam giới.

Minh Hương (theo Kyodo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI