Hơn 1.000 ca mắc sởi tại Mỹ

10/05/2025 - 09:19

PNO - Từ đầu năm đến nay Mỹ đã báo cáo 3 ca tử vong và hơn 1.000 ca mắc sởi, đánh dấu sự tái bùng phát mạnh mẽ của một căn bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin mà Mỹ từng tuyên bố đã xóa sổ.

Các quan chức cho biết bệnh sởi là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đặc biệt là với trẻ nhỏ - Ảnh: Getty
Các quan chức y tế cho biết bệnh sởi là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ nhỏ - Ảnh: Getty

Ngày 9/5, các quan chức y tế Mỹ cho biết, đã có ít nhất 1.012 trường hợp nhiễm sởi kể từ đầu năm 2025, trong đó số ca nhiễm ở bang Texas chiếm hơn 70% tổng số ca cả nước.

Bắc Dakota là tiểu bang mới nhất báo cáo về một đợt bùng phát sởi, với 9 trường hợp cho đến nay. Hiện, khoảng 180 học sinh đã bị buộc phải cách ly tại nhà.

"Đây là loại vi rút gây ra căn bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất của loài người và hiện đang lây lan nhanh như cháy rừng", tiến sĩ Paul Offit - bác sĩ nhi khoa và là nhà miễn dịch học hàng đầu của Mỹ - cho biết.

Ông cảnh báo số ca bệnh thực tế có thể cao hơn nhiều, vì mọi người ngại tìm kiếm sự chăm sóc y tế. Ông nhấn mạnh, 3 ca tử vong ghi nhận trong năm nay bằng tổng số ca tử vong do bệnh sởi trong 25 năm qua ở Mỹ.

Số ca tử vong cho đến nay, bao gồm 2 bé gái ở Texas và 1 người lớn ở New Mexico, tất cả đều chưa được tiêm vắc xin, khiến đây trở thành đợt bùng phát bệnh sởi gây tử vong nhiều nhất ở Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Bệnh sởi lây lan qua các giọt hô hấp bắn ra khi ho hoặc hắt hơi và có thể lơ lửng trong không khí tới 2 giờ.

Bệnh nhân bị nhiễm bệnh đầu tiên sẽ bị sốt, ho, sổ mũi và đau họng trước khi phát triển phát ban đỏ đặc trưng bắt đầu ở mặt và lan ra các bộ phận còn lại của cơ thể, bao gồm cổ, thân, cánh tay, chân và bàn chân.

Bệnh nhân thường được điều trị bằng thuốc giảm đau, nhưng cũng có thể được dùng thuốc kháng sinh nếu họ bị nhiễm trùng liên quan hoặc vitamin A nếu họ có dấu hiệu suy dinh dưỡng.

Theo các chuyên gia, tỉ lệ tiêm chủng vắc xin trên toàn quốc đã giảm mạnh, do thông tin sai lệch về vắc xin, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, được xem là một trong những nguyên nhân khiến dịch sởi tái bùng phát.

CDC khuyến nghị tỉ lệ tiêm chủng là 95% để duy trì miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm vắc xin sởi ở trẻ mẫu giáo đã giảm từ 95,2% trong năm học 2019-2020 xuống còn 92,7% trong năm học 2023-2024.

Thu Hương (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI