Hội Nhà văn TPHCM tổ chức cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam

01/08/2021 - 09:35

PNO - Cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam vừa chính thức được phát động. Website mới của Hội Nhà văn TPHCM cũng vừa được ra mắt.

Nhà văn Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM vừa chia sẻ thông tin về cuộc thi thơ chủ đề Nhân nghĩa đất phương Nam, sẽ được diễn ra từ ngày 2/8 đến ngày 15/9/2021.

Đề tài sáng tác về con người, cuộc sống, tình người, lòng nhân ái… trên mảnh đất phương Nam. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm dự thi chú trọng việc phản ánh những đổi thay, phát triển toàn diện của TPHCM và con người ở thành phố năng động, hào sảng, trọng nghĩa tình. Bên cạnh đó là những cảm xúc tự hào, mến yêu cùng những dấu ấn sâu sắc đối với con người trong cuộc chiến bảo vệ tính mạng, bảo vệ sự sống vượt qua đại dịch…

Công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước hoặc định cư ở nước ngoài đều có thể tham gia dự thi. Tác phẩm dự thi được đánh máy ghi rõ “Thơ dự thi” gửi về địa chỉ: website.hnv@gmail.com. Cuối bài thi hoặc chùm bài dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại.

Thời gian qua Hội Nhà văn TPHCM tích cực hoạt động quyên góp hỗ trợ người nghèo và lực lượng tuyến đầu.
Thời gian qua Hội Nhà văn TPHCM tích cực hoạt động quyên góp hỗ trợ người nghèo và lực lượng tuyến đầu. Trong ảnh: nhà văn Bích Ngân (bìa phải) trao tặng kinh phí cho đại diện y bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

Lưu ý, mỗi bài thơ không dài quá 30 câu, mỗi tác giả tham gia tối đa 3 bài thơ. Ban tổ chức không nhận thể loại trường ca, thơ trào phúng hay thơ dịch. Không chấp nhận tác phẩm đồng thời có tham dự các cuộc thi khác hoặc đã in báo, in sách. 

Suối thời gian giãn cách xã hội vừa qua, rất nhiều tác giả đã sáng tác thơ về đại dịch COVID-19 và đăng tải trên trang cá nhân. Ban tổ chức mong muốn cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác, kích thích khả năng sáng tạo; đồng thời tìm kiếm, phát hiện, giới thiệu và tôn vinh giá trị thơ ca; kịp thời phổ biến rộng rãi những tác phẩm có giá trị nhân văn đến với người đọc.

Tổng giá trị giải thưởng 54 triệu đồng, gồm 1 giải nhất (10 triệu đồng), 2 giải nhì (7 triệu đồng/giải), 3 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải).

Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 12/2021.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được đăng tải trên website Hội Nhà văn. 40 tác phẩm vào chung khảo và 20 bài thơ hay của các tác giả hưởng ứng cuộc thi sẽ được in thành sách, ra mắt trong lễ trao giải.

Hội Nhà văn TPHCM ra mắt website mới

Giao diện website mới của Hội Nhà văn TPHCM
Giao diện website mới của Hội Nhà văn TPHCM

Từ ngày 2/8, Hội Nhà văn TPHCM chính thức cho ra mắt trang web mới có tên Văn chương TPHCM, tại hai địa chỉ:

https://vanchuongthanhphohochiminh.vn/

và  https://vanchuongthanhphohochiminh.com/

Người chịu trách nhiệm là nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM.

Đây sẽ là Diễn đàn văn học của hội Nhà văn TPHCM. Website cũ là Văn chương Phương Nam được chuyển thành trang dữ liệu và vẫn có thể truy cập qua liên kết website.

Song Giang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI