Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM thăm và hỗ trợ các hiệp sĩ bị nạn

15/05/2018 - 21:45

PNO - Hôm nay, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã đến thăm, tặng quà động viên cho gia đình các hiệp sĩ tử vong và bị thương trong vụ bắt giữ băng trộm xe SH vừa qua.

Được tin các thành viên trong đội hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình thương vong khi bắt băng nhóm tội phạm trộm xe SH, bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã đến thăm hỏi gia đình hiệp sĩ bị nạn, động viên tinh thần các hiệp sĩ đang điều trị tại bệnh viện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cũng đã cử đại diện đến xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để viếng đám tang hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi). Hội chia sẻ nỗi đau với người thân của người hiệp sĩ quả cảm.

Hoi Lien hiep Phu nu TP.HCM tham va ho tro cac hiep si bi nan
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM chia sẻ, động viên bà Xí - vợ hiệp sĩ Trần Văn Hoàng

Đại diện Hội đã gửi đến gia đình anh Nam 2 triệu đồng trong lúc khó khăn. Anh Nam ngã xuống cùng với hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) với những nhát dao oan nghiệt của kẻ thủ ác.

Nhằm chia sẻ, động viên hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, đội trưởng đội hiệp sĩ đường phố quận Tân Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (SN 1996, sinh viên), hiệp sĩ Đinh Phú Quý (SN 1996, sinh viên) đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, đại diện Hội Phụ nữ TP.HCM hỗ trợ mỗi hiệp sĩ 2 triệu đồng.

Đồng thời, Hội đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tân Bình tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời có phương án hỗ trợ, đề xuất hỗ trợ gia đình các hiệp sĩ. Đặc biệt, hỗ trợ vợ ông Hoàng có việc làm ổn định hơn.

Hoi Lien hiep Phu nu TP.HCM tham va ho tro cac hiep si bi nan
 
Hoi Lien hiep Phu nu TP.HCM tham va ho tro cac hiep si bi nan
Bà Hoa động viên các hiệp sĩ bị thương đang chữa trị tại Bệnh viện Thống Nhất.

Sau khi gia đình hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi hoàn tất tang lễ cho anh tại quê nhà Bình Định, Thành Hội sẽ tổ chức đến thăm và hỗ trợ suất học bổng 2 triệu đồng cho con trai anh tiếp tục đến trường. Ngoài ra, Thành Hội cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp quan tâm theo dõi, và có sự hỗ trợ khi cần thiết nhằm tạo điều kiện để bé Đ. duy trì việc học.

Hiện, hai đối tượng trong băng trộm xe SH bao gồm Nguyễn Tấn Tài (tức Tài “mụn”, 24 tuổi) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã bị Công an TP.HCM bắt giữ.

An Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI