"Hoàng Dược Sư" Tăng Giang tử vong khi cách ly trong khách sạn

27/04/2022 - 16:56

PNO - Diễn viên Tăng Giang được phát hiện đã qua đời trong khách sạn ở Tiêm Sa Chuỷ, vào ngày 27/4.

Ông bắt đầu cách ly tại khách sạn Kowloon trên đường Nathan, sau khi trở về Hồng Kông từ Singapore vào hôm thứ Hai (25/4). Hôm thứ Ba, ông xét nghiệm và cho kết quả âm tính với COVID-19. 

Tăng Giang là diễn viên kỳ cựu của làng giải trí Hồng Kông, với kinh nghiệm hơn 50 năm hoạt động. Ông tên thật Tăng Nhất Quán, sinh năm 1935 và lớn lên ở Thượng Hải, trong một gia đình gốc Quảng Đông. Ông học trung học ở Hồng Kông. Ông từng lấy bằng đại học, chuyên ngành kiến trúc tại Mỹ. Thập niên 1960, ông quay lại Hồng Kông, làm kiến trúc sư, nhưng thấy nhàm chán. Em gái kém 2 tuổi của ông đã bước vào ngành giải trí. Nhờ mối quan hệ của em gái, ông dần dấn thân vào thế giới điện ảnh.

Chân dung diễn viên Tăng Giang vào năm 2003
Chân dung diễn viên Tăng Giang vào năm 2003

Ông đóng phim trinh thám, kiếm hiệp trong giai đoạn này. Ông từng vào vai cha nuôi của Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát trong phim Once a thief (1991). Tăng Giang từng đóng phim Hollywod - The replacement killers (1998), chung với Châu Nhuận Phát. Sau đó, ông tái ngộ Châu Nhuận Phát trong Anna and the king, ra mắt năm 1999. Diễn viên cũng từng góp mặt trong tập phim 007 - Die another day (2002).

Ông từng đóng phim truyền hình hợp tác giữa các ê-kíp trong làng phim Hoa ngữ cùng với đối tác Singapore trong thập niên 1990. Tăng Giang từng đảm nhận vai diễn Đông tà Hoàng Dược Sư trong Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp (1983); vai Nhạc Bất Quần trong Tiếu ngạo giang hồ (1983)...

Tạo hình vai Hoàng Dược Sư của diễn viên Tăng Giang
Tạo hình vai Hoàng Dược Sư của diễn viên Tăng Giang

Sau này, ông chủ yếu tham gia vai thứ, vai phụ trong các phim Hồng Kông. Ông từng giành giải diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hồng Kông 2015.

Ngày phát hiện ông qua đời, cơ quan y tế địa phương ghi nhận thêm 430 ca nhiễm COVID-19 mới, cao hơn 83 trường hợp so với ngày trước đó, và có 8 người tử vong. Các trường học có 7 học sinh và 1 nhân viên dương tính. Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay là hơn 1,2 triệu người, trong đó có 9.282 ca tử vong.

Trung Sơn (theo SCMP, tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI