Hệ thống tiêm chủng hàng đầu Việt Nam chạm mốc 100 trung tâm

12/01/2023 - 12:26

PNO - VNVC vừa chính thức cán mốc 100 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, đánh dấu sự phát triển thần tốc, khẳng định quyết tâm nâng cao tỉ lệ tiêm vắc xin cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam, đặc biệt là vùng sâu vùng xa.

Sự kiện này cũng chứng minh nỗ lực của VNVC trong suốt hơn 5 năm qua để đưa vắc xin đi khắp mọi miền, chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin, đặc biệt là các loại vắc xin quan trọng cho trẻ em như vắc xin 6 trong 1, 5 trong 1, vắc xin ngừa tiêu chảy cấp do Rotavirus, vắc xin phòng bệnh do phế cầu khuẩn…

Cũng trong dịp này, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC được vinh danh đứng vị trí dẫn đầu trong “Top 10 Công ty Dược uy tín nhất Việt Nam năm 2022” do Vietnam Report và Bộ Thông tin và Truyền thông bình chọn trên ba tiêu chí: năng lực tài chính; uy tín truyền thông và khảo sát dược sĩ, doanh nghiệp.

Chị Hòa An (quận Phú Nhuận, TPHCM) cho biết: “Tôi sinh bé đầu vào cuối năm 2015, thời điểm vắc xin 5 trong 1 dịch vụ cực kỳ khan hiếm. Lúc đó, cả gia đình phải đi lùng sục khắp nơi, thậm chí xếp hàng từ 2-3g sáng để có được 1 mũi tiêm cho con. Một số gia đình có điều kiện mà tôi quen phải đưa con sang Singapore để tiêm vắc xin dịch vụ”.

Mặc dù vắc xin thường xuyên khan hiếm, song thời điểm đó tại Việt Nam chưa có đơn vị chuyên về tiêm chủng đủ lớn, đủ năng lực toàn diện để đàm phán nhập khẩu, bảo quản, sử dụng số lượng lớn vắc xin nếu có. Đội ngũ lãnh đạo VNVC lúc bấy giờ đã hết sức trăn trở trước nhu cầu cơ bản quá lớn, cuối cùng quyết định tiên phong phát triển hệ thống tiêm chủng vắc xin quy mô tại Việt Nam.

Mỗi trung tâm tiêm chủng VNVC đều được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, với số lượng lớn phòng khám, phòng tiêm, khu vực chờ sau tiêm rộng rãi - Ảnh: Nguyên An
Mỗi trung tâm tiêm chủng VNVC đều được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, với số lượng lớn phòng khám, phòng tiêm, khu vực chờ sau tiêm rộng rãi - Ảnh: Nguyên An

Từ 2 trung tâm ban đầu là VNVC Trường Chinh (Hà Nội) và VNVC Hoàng Văn Thụ (TPHCM) vào năm 2017, qua hơn 5 năm, VNVC từng bước mở rộng và tiến tới chạm mốc 100 trung tâm, có mặt tại gần 50 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong 2 năm dịch COVID-19 bùng phát, VNVC chính thức đưa vào hoạt động đến 50 trung tâm - bằng số lượng của 3 năm trước cộng lại.

Theo ông Ngô Chí Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Hệ thống tiêm chủng VNVC), để cán đích 100 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, VNVC đã phải nỗ lực không ngừng suốt 5 năm qua để chứng minh năng lực toàn diện của hệ thống (như về chất lượng chuyên môn, chất lượng dịch vụ, hệ thống quản trị, khả năng bảo quản vắc xin…) với các nhà cung ứng. Nhờ đó, đơn vị sớm trở thành đối tác chiến lược toàn diện với nhiều hãng vắc xin và dược phẩm lớn trên thế giới như: GSK (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Astrazeneca (Anh), Pfizer (Mỹ)..., đưa về nhiều loại vắc xin mới, chưa từng có tại Việt Nam và có thể phối hợp cùng các nhà cung ứng để hỗ trợ nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá, quà tặng.

Với lợi thế quan trọng đó, VNVC là đơn vị tiêm chủng hiếm có trên thế giới được quyền đàm phán trực tiếp, độc lập nhập khẩu chính hãng số lượng lớn vắc xin, kể cả vắc xin khan hiếm trong nhiều năm. Đồng thời, VNVC còn là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đặt mua vắc xin COVID-19 thành công và mang vắc xin về Việt Nam sớm nhất, với số lượng nhiều nhất trong giai đoạn dịch bệnh. VNVC cũng là đơn vị cử hàng ngàn nhân viên y tế với hàng trăm đội tiêm tham gia nhiều chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Nhờ những thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19, VNVC vinh dự được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ tiên phong trong nhập khẩu vắc xin, VNVC còn là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sở hữu dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) hiện đại với hệ thống hơn 100 kho lạnh đạt chuẩn quốc tế GSP, hệ thống xe lạnh chuyên dụng, hệ thống tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng tại 100% phòng tiêm, hệ thống giám sát và quản lý chất lượng nghiêm ngặt... Việc sở hữu kho lạnh quy mô lớn giúp VNVC có thể bảo quản hơn 200 triệu liều vắc xin cùng lúc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêm chủng của người dân trong bất kỳ giai đoạn nào.

Hệthống 4 kho lạnh tổng, hơn 100 kho lạnh hiện đại trên toàn quốc, tổng diện tích hơn 1.000m2, dung tích hơn 4.000m3 của VNVC giúp bảo quản vắc xin an toàn, chất lượng trong điều kiện nhiệt độ từ 2-8 độ C - Ảnh: Nguyên An
Hệ thống 4 kho lạnh tổng, hơn 100 kho lạnh hiện đại trên toàn quốc, tổng diện tích hơn 1.000m2, dung tích hơn 4.000m3 của VNVC giúp bảo quản vắc xin an toàn, chất lượng trong điều kiện nhiệt độ từ 2-8 độ C - Ảnh: Nguyên An

Việc phát triển nhanh các trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tiêm vắc xin phòng bệnh đang ngày càng tăng cao của người dân. “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư, phát triển mạnh mẽ mạng lưới trung tâm tiêm chủng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tầm nhìn của VNVC đến năm 2023 đạt 150 trung tâm, năm 2024 chạm mốc 200 trung tâm tại Việt Nam, trong đó đẩy mạnh các trung tâm khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng “lõm” về tiêm chủng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đàm phán với các hãng vắc xin lớn để đưa về thêm nhiều loại vắc xin mới như vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh zona thần kinh... để người dân được hưởng lợi từ vắc xin ngang bằng với các quốc gia phát triển trên thế giới” - ông Ngô Chí Dũng khẳng định.

Thảo My

Nguồn: VNVC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI