Hậu cơn bão thế kỉ Melissa, Jamaica bùng phát dịch leptospirosis

22/11/2025 - 07:05

PNO - Jamaica đã tuyên bố bùng phát dịch bệnh leptospirosis do vi khuẩn gây ra - hiện nghi ngờ có 6 ca tử vong - sau sự tàn phá của cơn bão Melissa vào cuối tháng Mười.

Cơn bão Melissa tàn phá nặng nề Jamaica - Ảnh: Getty image
Cơn bão Melissa tàn phá nặng nề Jamaica - Ảnh: Getty Images

Cơn bão cấp 5 đổ bộ vào đảo Caribe vào ngày 28/10, gây ra lũ lụt và lở đất thảm khốc với lượng mưa khoảng 760mm. Các quan chức cho biết nguồn nước tù đọng và ô nhiễm đã tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển.

Ngày 21/11, Bộ trưởng Y tế Christopher Tufton thông báo có 9 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh, trong khoảng thời gian từ ngày 30/10-20/11, với 28 trường hợp nghi ngờ khác.

Bệnh leptospirosis (bệnh xoắn khuẩn vàng da là bệnh do xoắn khuẩn Leptospira gây nên) lây lan qua nước hoặc đất bị ô nhiễm bởi nước tiểu của động vật bị nhiễm bệnh, chẳng hạn như động vật gặm nhấm. Nhiễm trùng có thể xâm nhập vào cơ thể người qua vết cắt trên da hoặc qua mắt, mũi và miệng.

Các triệu chứng ban đầu như sốt, đau đầu và đau cơ có thể bị nhầm lẫn với bệnh cúm, sau đó bệnh có thể tiến triển thành dạng nặng và có khả năng gây tử vong. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể có thể gây suy thận, tổn thương gan, viêm màng não và xuất huyết nội nghiêm trọng.

Chính quyền cảnh báo bất kỳ ai tiếp xúc với nước lũ đều có thể gặp nguy hiểm, bao gồm "nông dân, người tham gia hoạt động dọn dẹp, người ứng phó khẩn cấp và những người khác di chuyển trong khu vực lũ lụt".

Theo các quan chức Jamaica, cơn bão Melissa gây thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ USD, làm tê liệt các ngành du lịch và nông nghiệp quan trọng của quốc gia này và làm hư hại gần 200.000 căn nhà.

Thu Hương (theo Straitstimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI