Người cao tuổi Hàn Quốc “lên đời công nghệ” nhờ các trung tâm thông minh

12/11/2025 - 17:35

PNO - Trong bối cảnh dân số già hóa và xã hội số hóa, mô hình "trung tâm cao tuổi thông minh" đang được mở rộng trên khắp Hàn Quốc, giúp người lớn tuổi tự tin làm chủ công nghệ và kết nối với cuộc sống hiện đại.

Những người cao tuổi đang thực hành đặt món bằng kiosk tự phục vụ trong buổi đào tạo tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở khu vực Seoul mở rộng - Ảnh: Viện giáo dục trọn đời Hàn Quốc
Những người cao tuổi đang thực hành đặt món bằng kiosk tự phục vụ trong buổi đào tạo tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở khu vực Seoul mở rộng - Ảnh: Viện giáo dục trọn đời Hàn Quốc

Không còn là những trung tâm sinh hoạt truyền thống, các "trung tâm cao tuổi thông minh" tại Seoul và nhiều địa phương khác đang được trang bị đầy đủ các thiết bị kỹ thuật số tiên tiến như kiosk tự động (màn hình cảm ứng với các bảng chọn), bảng thông minh và máy theo dõi sức khỏe.

Mục tiêu là giúp người cao tuổi (NCT) vượt qua rào cản công nghệ, vốn đang ngày càng hiển hiện trong các dịch vụ công, giao thông và cả hoạt động thường nhật như gọi món tại nhà hàng.

Từ lo lắng đến tự tin đặt cà phê

Bà Lee Geum-ok (74 tuổi, cư dân Seoul) chia sẻ rằng bản thân và nhiều bạn bè phải liên tục thực hành cách sử dụng máy kiosk vì "hầu như ở đâu cũng có". Nhờ những buổi thực hành mô phỏng tại Trung tâm Sinwol-3-dong, bà Lee giờ đã có thể tự tin gọi cà phê tại quán.

Thực trạng đáng lo ngại là gần một phần ba NCT tại Hàn Quốc cảm thấy lo lắng khi sử dụng công cụ kỹ thuật số mà không có sự trợ giúp. Nhiều người thậm chí phải bỏ bữa hoặc tránh các công việc vặt vì không biết cách thao tác trên màn hình cảm ứng hoặc hệ thống thanh toán di động.

Để giải quyết vấn đề này, từ năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã triển khai dự án chuyển đổi hơn 2.000 trung tâm cao tuổi thành không gian học tập kỹ thuật số.

Bà Lee Geum-ok, 74 tuổi, đang thực hành sử dụng kiosk kỹ thuật số tại một trung tâm thông minh dành cho người cao tuổi ở quận Yangcheon, phía tây Seoul, vào ngày 4/11 - Ảnh: CHO JUNG-WOO
Bà Lee Geum-ok, 74 tuổi, đang thực hành sử dụng kiosk kỹ thuật số tại một trung tâm thông minh dành cho người cao tuổi ở quận Yangcheon, phía tây Seoul, vào ngày 4/11 - Ảnh: Cho Jung-Woo

Một buổi học thuộc chương trình cập nhật kỹ thuật số dành cho người cao tuổi. Đây là chương trình đào tạo do Hyundai Capital tổ chức dành cho khách hàng lớn tuổi - Ảnh: HYUNDAI CAPITAL
Một buổi học thuộc chương trình cập nhật kỹ thuật số dành cho người cao tuổi. Đây là chương trình đào tạo do Hyundai Capital tổ chức dành cho khách hàng lớn tuổi - Ảnh: Hyundai Capital

Chăm sóc sức khỏe và giải trí

Các trung tâm thông minh không chỉ dừng lại ở việc dạy dùng kiosk mà còn tích hợp các thiết bị chăm sóc sức khỏe và giải trí thông minh.

Tại Trung tâm Sinwol-dong, người lớn tuổi có thể đo huyết áp bằng máy kỹ thuật số tự động lưu kết quả và gửi cảnh báo tới người nhà khi có dấu hiệu bất thường.

Các máy tập đi bộ ảo, giảm tải lực lên đầu gối, hay "bảng thông minh" - một bàn chơi game kỹ thuật số giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ – cũng là điểm nhấn thu hút.

Bên cạnh đó, các lớp học ca hát, thể dục nhịp điệu được truyền hình trực tiếp qua màn hình lớn, kết nối đồng thời nhiều trung tâm trong cùng một quận. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho người hướng dẫn giảng dạy hiệu quả hơn mà còn giúp NCT từ các trung tâm khác nhau có thể tương tác và sinh hoạt chung.

Kang Gil-ja, một cư dân quận Yangcheon, Seoul đang đo huyết áp tại một trung tâm thông minh dành cho người cao tuổi ở phía tây Seoul vào ngày 4/11 - Ảnh: CHO JUNG-WOO
Bà Kang Gil-ja, một cư dân quận Yangcheon, Seoul đo huyết áp tại một trung tâm thông minh dành cho người cao tuổi ở phía tây Seoul vào ngày 4/11 - Ảnh: Cho Jung-Woo

Nhu cầu mở rộng chương trình

Chính quyền các địa phương nhận định, nhu cầu chuyển đổi sang mô hình thông minh là rất lớn, với phản hồi tích cực từ những người tham gia. Nhiều trung tâm cũ đang tìm cách lắp đặt các tiện nghi tương tự.

Tuy nhiên, giới chuyên gia và Hiệp hội Người cao tuổi Hàn Quốc kêu gọi một sự thay đổi căn bản hơn, thay vì chỉ đơn thuần là lắp đặt thiết bị.

Bà Choi Woon, đại diện Hiệp hội, nhấn mạnh cần phải mở rộng chăm sóc bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và cung cấp nhiều nội dung đa dạng, ý nghĩa hơn để thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lớn tuổi trong thời đại số.

Với bà Lee Geum-ok, việc đến trung tâm đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình hàng tuần – đó là nơi để học hỏi, giao lưu và thích nghi với thế giới không ngừng thay đổi. "Chúng tôi không thể sử dụng các thiết bị kỹ thuật số này nếu không được hướng dẫn", bà khẳng định.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI