Hàn Quốc ra lệnh bắt cựu Tổng thống Park Geun Hye

31/03/2017 - 02:29

PNO - Phiên điều trần tại Toà án Trung tâm Seoul hôm 30/3, vừa kết thúc với quyết định bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun Hye.

Lệnh bắt giữ được đưa ra vào sáng sớm ngày 31/3, sau phiên toà kéo dài 9 giờ đồng hồ.

Han Quoc ra lenh bat cuu Tong thong Park Geun Hye
Cựu Tổng thống Park Geun Hye xuất hiện tại phiên điều trần, quyết định xem bà có bị bắt hay không. Ảnh: Yonhap

Yonhap đưa tin, bà Park xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt xanh xao tại phiên toà.

Các công tố viên đã đề nghị bắt giữ bà Park với các lời buộc tội nhận hối lộ, lạm quyền, ép buộc và làm lộ bí mật quốc gia.

Trong hai ngày qua, cựu Tổng thống từ chối mọi câu hỏi từ phía báo giới. Bà luôn giữ im lặng khi tới dự phiên toà.

Nếu bị buộc tội nhận hối lộ, bà Park có thể phải nhận án tù 10 năm, hoặc hơn thế.

Bên cạnh đó, bà Park còn có thể phải nộp khoản tiền phạt lên tới 35 tỷ won (31 triệu USD).

Han Quoc ra lenh bat cuu Tong thong Park Geun Hye
An ninh siết chặt và tăng cường bên ngoài phiên điều trần. Ảnh: Yonhap

Cảnh sát đã tăng cường an ninh tại khu vực xét xử, điều động hơn 2000 nhân viên ảnh sát để đảm bảo trật tự cho phiền toà.

Từ ngày 29/3, hàng ngàn người dân Hàn Quốc đã xuống đường tuần hành, cả phía ủng hộ lẫn phía phản đối bà Park Geun Hye.

Bà Park Geun Hye đã bị phế truất khỏi ghế Tổng thống Hàn Quốc, sau khi toà án Hiến pháp Hàn Quốc công nhận bà có tội, liên quan tới vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền kéo dài nhiều tháng trời tại đất nước này.

Bà Park Geun Hye là Tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất khi còn đương chức.

Nếu bị buộc tội, bà sẽ trở thành cựu Tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị bắt vì buộc tội hình sự. Hai người trước đó là ông Roh Tae-woo và ông Chun Doo Hwan.

Strait Times dẫn ra các tội danh mà bà Park Geun Hye bị cáo buộc bao gồm:

Nhận hối lộ: Bà Park bị buộc tội gây sức ép lên các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc, nhằm gây quỹ cho 2 quỹ của người bạn thân Choi Soon Sil điều hành, với số tiền lên tới 77 tỷ won (94,4 triệu USD).

Vi phạm nguyên tắc nhà nước pháp quyền và quyền làm chủ của nhân dân: Bà Park đã để cho bà Choi Soon Sil tiếp cận các tài liệu mật của quốc gia, và cho phép bà Choi can dự vào vấn đề quyết sách của nhà nước.

Lạm quyền: Bãi miễn chức vụ của các quan chức trong chính phủ vì lý do cá nhân.

Vi phạm trách nhiệm bảo vệ mạng sống của người dân: Liên quan tới việc bà Park ‘mất tích’ suốt 7 giờ liền, sau vụ chìm phà Sewol hôm 16/4/2014, khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Vi phạm tự do báo chí: Dùng ảnh hưởng của Tổng thống để sa thải lãnh đạo tờ báo địa phương đã đưa tin bất lợi cho chồng của bạn thân, là bà Choi Soon Sil.

Minh Thu 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI