Hàn Quốc lập hệ thống AI giám sát các hành vi xâm hại trẻ em trên mạng

02/12/2025 - 15:49

PNO - Trước sự gia tăng của tội phạm dụ dỗ trẻ vị thành niên qua mạng, chính quyền Seoul đang triển khai hệ thống AI đầu tiên tại Hàn Quốc nhằm phát hiện và can thiệp sớm các nguy cơ xâm hại trẻ em trong môi trường trực tuyến.

Báo động tội phạm dụ dỗ trẻ em: Seoul ứng dụng AI can thiệp sớm
Seoul tạo ứng dụng AI đầu tiên để ngăn chặn tội phạm dụ dỗ trẻ em qua mạng - Ảnh minh họa: pixabay

Theo thông báo từ chính quyền Seoul và Viện Nghiên cứu Seoul, hệ thống mang tên ''Seoul Ansim Eye'' sẽ được phát triển và đưa vào vận hành trong năm nay. Công nghệ này cho phép AI giám sát 24/7 những nền tảng trẻ em thường sử dụng, từ mạng xã hội đến các phòng chat để nhận diện hành vi dụ dỗ, gạ gẫm và khai thác tình dục.

Tình hình tội phạm ''online grooming'' hiện đang gia tăng mạnh ở Hàn Quốc. ''Online grooming'' là hành vi tội phạm tình dục, trong đó kẻ xấu tiếp cận trẻ vị thành niên qua mạng, tạo dựng cảm giác tin tưởng rồi tiến hành lạm dụng hoặc bóc lột tình dục. Việc trẻ em sử dụng smartphone ngày càng phổ biến khiến nguy cơ này tăng lên đáng kể.

Kết quả khảo sát của Quỹ Phụ nữ và Gia đình Seoul cho thấy, 19% trong 2.316 học sinh từ lớp Năm đến trung học phổ thông tại Seoul từng bị tiếp cận bằng hành vi dụ dỗ trực tuyến.

Seoul Ansim Eye được thiết kế để hiểu và phân tích đa dạng câu chữ, bao gồm tiếng lóng và viết tắt, điều mà việc lọc từ khóa truyền thống không làm được. Các câu nói như ''Gửi ảnh không?'', ''Hay mình gọi video?'', ''Không thích ở nhà thì bỏ đi?'' hay ''Có tiền tiêu nếu làm theo'' đều được hệ thống xem là dấu hiệu rủi ro.

Một quan chức Seoul cho biết hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ đa phương thức cỡ nhỏ, cho phép AI theo dõi mạch hội thoại liên tục để có thể đánh giá nguy cơ chính xác hơn thay vì chỉ dựa vào từ khóa rời rạc.

Khi phát hiện tín hiệu bất thường, AI sẽ lập tức gửi cảnh báo đến các trung tâm hỗ trợ nạn nhân như DasiHamkke Center. Tại đây, các chuyên viên có thể tham gia trực tiếp vào cuộc trò chuyện để ngăn chặn hành vi gây hại, đồng thời cung cấp tư vấn, hỗ trợ điều tra và báo cáo các tài khoản có dấu hiệu lặp lại hành vi dụ dỗ.

Phó thị trưởng Ma Chae-sook nhấn mạnh: ''Tội phạm tình dục số đang không ngừng biến đổi và hành vi khai thác trẻ em thông qua grooming đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Vì nhiều vụ xâm hại bắt nguồn từ quá trình này, thành phố sẽ đẩy mạnh ngăn chặn từ sớm''.

Hệ thống ''Seoul Ansim Eye'' được kỳ vọng trở thành lá chắn công nghệ mới giúp trẻ em an toàn hơn trong không gian số đang ngày càng nguy hiểm.

Gia Vũ (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI