Hàn Quốc ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên nhiễm biến thể Omicron

03/01/2022 - 16:00

PNO - Ngày 3/1, Hàn Quốc báo cáo 2 ca tử vong đầu tiên liên quan tới biến thể Omicron.

Ngày 3/1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, hai người có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đã trở thành những trường hợp tử vong đầu tiên mang biến thể Omicron được báo cáo ở nước này.

Cơ quan y tế thành phố Gwangju, cách thủ đô Seoul 329 km về phía Nam, vẫn đang điều tra nguyên nhân tử vong chính xác của hai bệnh nhân ngoài 90 tuổi.  Trong đó, một người qua đời ngày 27/12/2021 và người còn lại là vào ngày 29/12/2021.

Ngày 3/1 cũng đánh dấu hai ngày lien tiếp xứ sở kim chi ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới ở mức dưới 4.000, khi chính phủ gia hạn việc thực thi các biện pháp giãn cách xã hội chặt chẽ thêm hai tuần nữa để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm và nguy cơ từ biến thể Omicron.

Cụ thể, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) bổ sung thêm 3.129 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 642.207. Đồng thời, KCDA ghi nhận thêm 36 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng số người chết lên 5.730 người. Tỷ lệ tử vong là 0,89%.

Người dân rời khỏi quán rượu trước giờ giới nghiêm như một phần của các quy tắc thắt chặt giãn cách xã hội để ngăn chặn sự gia tăng ca nhiễm COVID-19
Người dân rời khỏi quán rượu trước giờ giới nghiêm như một phần của các quy tắc thắt chặt giãn cách xã hội để ngăn chặn sự gia tăng ca nhiễm COVID-19

Các quy định giãn cách ban đầu được cho là sẽ kết thúc vào ngày 2/1 nhưng chính phủ đã mở rộng việc thực thi các quy tắc, bao gồm giới hạn bốn người đối với các cuộc tụ tập riêng tư trên toàn quốc, cũng như quy định giờ giới nghiêm (21 giờ) đối với các quán cà phê và nhà hàng, từ nay cho đến hết ngày 16/1.

Tổng cộng 42,6 triệu người, tương đương 83% trong số 52 triệu dân của đất nước đã được tiêm chủng đầy đủ và 18,5 triệu, tương đương 36%, đã được tiêm nhắc.

Linh La (theo Reuters, Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI