Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên

17/07/2017 - 13:39

PNO - Sau nhiều tuần quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên có những diễn biến gay cấn, phía Hàn Quốc ngày 17/7 đã đưa ra đề xuất hứa hẹn xoa dịu tình hình.

Phía Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức cuộc hội đàm quân sự giữa hai nước. Đây là nội dung mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đưa ra trong bài phát biểu tại Berlin (Đức) mới đây.

Ông Moon Jae-in cũng đã nhấn mạnh việc tiến hành đàm phán với Triều Tiên là điều cấp bách hơn bao giờ hết.

Ông cũng kêu gọi cần có hiệp ước hòa bình giữa hai quốc gia. Một trong những nội dung quan trọng là kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

Han Quoc de xuat dam phan quan su xoa diu cang thang voi Trieu Tien
Đầu tháng 7, Triều Tiên loan báo trên truyền thông về việc phóng tên lửa tầm xa.

Tổng thống Moon Jae-in vốn là người có lập trường ủng hộ quan hệ hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk cho biết mong muốn của nước này là hội đàm sẽ diễn ra vào ngày 21/7 tại Tongilgak, tòa nhà của Triều Tiên trong làng đình chiến Panmunjom.

Thứ trưởng Suh Choo-suk nhấn mạnh chờ đợi phản hồi tích cực từ phía Triều Tiên.

Nếu được tiến hành, đây sẽ là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên của hai nước từ năm 2015.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đưa ra một đề nghị riêng về việc mở các cuộc đàm phán Chữ Thập Đỏ để thảo luận việc nối lại các hoạt động đoàn tụ gia đình.

Hội Chữ Thập Đỏ của Hàn Quốc đề xuất tổ chức cuộc đàm phán trên vào ngày 1/8 tới tại Nhà Hòa bình, một ngôi nhà của Hàn Quốc cũng ở Panmunjom.

Ngọc Bách (Theo Reuters, Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI