Hàn Quốc dần kiểm soát được đợt tái bùng dịch COVID-19

27/08/2022 - 05:51

PNO - Cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết làn sóng lây nhiễm COVID-19 dường như đang suy yếu, số ca nhiễm hàng ngày giảm mạnh.

 

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul.
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Seoul.

Tính đến 21 giờ ngày 26/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) báo cáo hơn 91.000 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên hơn 22,8 triệu. Theo các quan chức y tế, đây là số ca mắc COVID-19 hàng ngày thấp nhất được xác nhận trong khoảng 4 tuần qua.

Ngoài ra, KDCA cũng ghi nhận 575 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Trước đó, từ đầu tháng 8, Hàn Quốc liên tục vật lộn với số ca nhiễm tăng kỷ lục, trung bình hơn 200.000 ca/ngày do sự lây lan nhanh chóng của các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron gây ra.

KDCA dự kiến ​​số ca nhiễm hàng ngày sẽ tiếp tục có xu hướng giảm sâu trong tuần này hoặc tuần tới, nhưng số ca tử vong và bệnh nhân nặng có thể tăng lên trong 2-3 tuần tới.

Dẫu tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, các chuyên gia nhấn mạnh người dân không nên mất cảnh giác, vì số lượng bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng đã vượt mức 500 người trong 3 ngày liên tiếp.

Hiện tại, 40% số giường bệnh ở các khoa hồi sức tích cực đã kín chỗ, trong khi 50% số giường bệnh của các bệnh viện đa khoa cũng được lấp đầy. Trong khi đó, hơn 650.000 người dương tính COVID-19 đang được điều trị tại nhà.

Thu Hương (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI