Hàn Quốc: Cha mẹ có thể nghỉ thai sản lên đến 18 tháng

10/01/2023 - 07:38

PNO - Đây là nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm đối phó với tỷ lệ sinh cực kỳ thấp của đất nước.

 

Một ông bố Hàn Quốc ở nhà chăm con trong thời gian nghỉ thai sản.
Một ông bố Hàn Quốc ở nhà chăm con trong thời gian nghỉ thai sản

Bên cạnh tăng hạn ngạch lao động nước ngoài có thị thực lao động không chuyên trong năm nay, để giảm bớt tình trạng thiếu lao động do đại dịch gây ra, chính phủ Hàn Quốc còn đang thúc đẩy chính sách nhằm tăng thời gian nghỉ thai sản từ 1 năm hiện tại lên 1 năm 6 tháng cho các bậc cha mẹ, khi cả hai đều đang đi làm.

Các quan chức cho biết kế hoạch này là nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích nhiều cặp vợ chồng xin nghỉ thai sản hoặc nghỉ sinh con, đối phó với tỷ lệ sinh cực kỳ thấp của đất nước.

Trong những năm gần đây, số lượng trẻ em được sinh ra ở Hàn Quốc giảm. Theo dữ liệu mới nhất được công bố, chỉ có gần 213.000 trẻ sơ sinh từ tháng 1 - 10/2022, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Các chuyên gia chỉ ra bối cảnh suy thoái kinh tế và giá nhà tăng cao khiến nhiều người trẻ tuổi trì hoãn hoặc không còn mong muốn sinh con.

Chính quyền các địa phương đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp như đào tạo thêm nhiều bảo mẫu, hỗ trợ tài chính... nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.

Minh Hương (theo Yonhap)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI