Hàn Quốc: 60% tội phạm tình dục kỹ thuật số nhắm vào trẻ vị thành niên

07/09/2022 - 06:54

PNO - Theo dữ liệu chính phủ Hàn Quốc công bố, 6/10 vụ bắt giữ vì bạo lực tình dục kỹ thuật số liên quan đến nạn nhân là trẻ vị thành niên.

 

60% tội phạm tình dục kỹ thuật số nhắm vào trẻ vị thành niên tại Hàn Quốc.
60% tội phạm tình dục kỹ thuật số nhắm vào trẻ vị thành niên tại Hàn Quốc

Dữ liệu là một phần của báo cáo có tiêu đề "Số liệu thống kê năm 2022 về cuộc sống của nam giới và phụ nữ" do Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc thực hiện.

Theo đó, số nghi phạm bị bắt vì cáo buộc bạo lực tình dục kỹ thuật số là 4.223 người trong năm 2020, tăng từ 2.891 người năm 2019. Trong đó, 61,8% vụ liên quan đến bóc lột tình dục trẻ em. Trong cùng thời kỳ, số nạn nhân bị bạo lực tình dục được thống kê là 30.105 người, 88,6% trong số đó là phụ nữ. Tổng số nạn nhân giảm nhẹ so với năm 2019 nhưng tỷ lệ phụ nữ là nạn nhân tăng 0,7%.

Ngoài ra, hơn 52.000 vụ bạo lực gia đình đã bị phát hiện, giảm 7.041 vụ so với năm 2019. Số vụ theo dõi bất hợp pháp cũng giảm 99 trường hợp xuống còn 481 vụ.

Tình trạng bạo lực học đường đang gia tăng cũng là bài toán nan giải cho các nhà chức trách nước này. Cuộc khảo sát của chính phủ Hàn Quốc cho thấy bạo lực học đường đã gia tăng từ đầu năm đến nay, sau khi các trường học mở cửa trở lại.

Đối với tiểu học, tỷ lệ học sinh bị bạo hành là 3,8%, trung học cơ sở: 0,9% và trung học: 0,3%, tăng lần lượt từ mức 2,5%, 0,4% và 0,18% vào năm 2021. Ngoài ra, 41,8% học sinh cho biết bị bạo hành bằng lời nói, 14,6% bị bạo hành thân thể, 13,3% bị tẩy chay và 9,6% bị bắt nạt trên mạng.

Minh Hương (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI