Gấp rút tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn

25/09/2025 - 07:06

PNO - Trong kỷ nguyên số, vi mạch bán dẫn trở thành xương sống của mọi ngành công nghiệp. Với hàng loạt dự án đầu tư nước ngoài (FDI) lớn, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế là một công xưởng quan trọng ở khâu đóng gói, kiểm thử vi mạch. Tuy nhiên, để vươn lên vị trí cao hơn, Việt Nam phải giải quyết triệt để bài toán nhân lực.

Nỗi lo thiếu nhân lực

Hiện nay, ngành bán dẫn là tâm điểm thu hút sự đầu tư của các tập đoàn công nghệ nước ngoài vào Việt Nam. Tại khu công nghệ cao TPHCM, năm 2010, Tập đoàn Intel (Mỹ) khánh thành nhà máy Intel Products Vietnam - tổ hợp lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất của Intel. Ở khu công nghiệp Yên Phong II-C (tỉnh Bắc Ninh), năm 2023, Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam khánh thành nhà máy đóng gói và kiểm định chip với vốn đầu tư 1,6 tỉ USD.

Một số doanh nghiệp nội địa cũng bắt đầu thử sức với lĩnh vực chip. FPT Semiconductor ra mắt dòng chip nguồn, Viettel phát triển vi mạch quân sự, dân sự. Dù quy mô còn nhỏ, những bước đi này cho thấy doanh nghiệp Việt đang dần rời khỏi vị trí gia công để tự thiết kế, sản xuất sản phẩm chip của riêng mình. Cuối năm 2024, FPT còn khánh thành FPT AI Factory - nhà máy AI đầu tiên tại Việt Nam, trang bị hàng ngàn siêu chip NVIDIA GPU H100 nhằm tạo ra các sản phẩm trí tuệ, thúc đẩy quá trình ra quyết định, tự động hóa và phát triển các giải pháp AI mới.

CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group, Việt Nam) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) thực hiện chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV AB-U60 tại Hàn Quốc vào ngày 18/9. Trước đó, CT UAV đã ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc Ảnh do Tập đoàn CT Group cung cấp
CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group, Việt Nam) và đối tác Airbility (Hàn Quốc) thực hiện chuyến bay thử nghiệm nguyên mẫu UAV AB-U60 tại Hàn Quốc vào ngày 18/9. Trước đó, CT UAV đã ký hợp đồng xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc Ảnh do Tập đoàn CT Group cung cấp

Tuy nhiên, nhân lực vẫn là bài toán lớn cần giải. Việt Nam hiện có khoảng 5.000 kỹ sư, trong khi nhu cầu trong 5-10 năm tới là 20.000-30.000 kỹ sư. Dù nhiều trường đã mở ngành vi mạch - bán dẫn, số lượng sinh viên tốt nghiệp vẫn còn ít. Việt Nam đang tham gia ngành công nghiệp bán dẫn chủ yếu ở khâu đóng gói và kiểm thử, vốn là khâu cuối nên lợi nhuận không cao. Việt Nam cũng đang phải cạnh tranh gay gắt với nước có đội ngũ kỹ sư phần mềm và thiết kế chip rất mạnh là Ấn Độ và nước có kinh nghiệm nhiều năm ở khâu đóng gói, kiểm thử là Malaysia.

Ở Việt Nam, trong lĩnh vực bán dẫn, sự hỗ trợ của Nhà nước còn phân tán, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng, lực lượng chuyên gia đầu ngành cũng thiếu trầm trọng.

Khuyến khích theo học ngành bán dẫn

Các chuyên gia nhận định, công nghiệp bán dẫn là cuộc đua marathon, đòi hỏi một chiến lược rõ ràng. Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor - cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào khâu khả thi nhất là đóng gói, kiểm thử và thiết kế ứng dụng. Các khâu này không đòi hỏi nguồn vốn lớn và kỹ thuật cao nhưng lại tạo ra hàng chục ngàn việc làm. Đây cũng là khâu được nhiều tập đoàn quốc tế muốn hợp tác.

Ông phân tích, sản xuất wafer (đĩa bán dẫn, giai đoạn đầu của chip) đòi hỏi nguồn vốn hàng chục tỉ USD và hạ tầng rất phức tạp. Trong khi chưa đủ nền tảng, Việt Nam nên tập trung vào khâu đóng gói nâng cao và thiết kế chip ứng dụng. Những bước khởi đầu với Intel, Amkor và FPT đã chứng minh nếu chọn đúng khâu, Việt Nam có thể trở thành trung tâm đóng gói, kiểm thử lớn trong khu vực, đồng thời bồi đắp năng lực thiết kế để vươn dần lên các khâu có giá trị cao hơn.

Để hiện thực hóa chiến lược đó, việc tận dụng các công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt. Ông Venkat Srivatsn Balasubramanian - Giám đốc tư vấn quy trình công nghiệp Tập đoàn Dassault Systèmes SE (Pháp) - cho hay, công ty này có thể mô phỏng hầu hết các công đoạn sản xuất bán dẫn, từ lắng đọng đến quang khắc, giúp tối ưu hóa sản phẩm, rút ngắn đáng kể chu trình nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đặc biệt, việc kết hợp mô phỏng kỹ thuật số với trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép các kỹ sư khám phá toàn bộ không gian thiết kế ngay từ đầu thay vì chỉ thử nghiệm một số phương án hạn chế. Để giải quyết bài toán thiếu dữ liệu mật trong ngành, Dassault Systèmes tận dụng song sinh ảo để tự động tạo ra dữ liệu tổng hợp (synthetic data), phục vụ cho việc huấn luyện AI. Sự kết hợp giữa mô hình hóa, mô phỏng và AI chính là đòn bẩy để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến - nghiên cứu viên cao cấp Tập đoàn Soitec của Pháp, chuyên sản xuất các chất nền bán dẫn tiên tiến - nhận định, bán dẫn không phải là câu chuyện của vài công ty mà của cả một thế hệ kỹ sư. Nhân lực là nền tảng số 1. Không có kỹ sư giỏi thì mọi chiến lược chỉ nằm trên giấy. Bài học thành công của Đài Loan (Trung Quốc) trong lĩnh vực bán dẫn cho thấy, cần sự phối hợp mang tính liên minh giữa Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp. Trường đại học thiết kế chương trình theo nhu cầu thực tế, doanh nghiệp tham gia giảng dạy, nhận thực tập sinh, Nhà nước hỗ trợ học bổng, quỹ nghiên cứu, kết nối quốc tế. Ngoài số lượng, cần chú trọng chất lượng kỹ sư thực hành đóng gói - kiểm thử, chuyên gia vật liệu, thiết kế kiến trúc chip.

Theo bà, để ngành bán dẫn cất cánh, không thể chỉ dựa vào vốn và công nghệ mà còn phải tạo động lực cho con người. Cần truyền thông mạnh mẽ để học sinh và phụ huynh thấy bán dẫn là ngành có thu nhập cao, mang tầm vóc toàn cầu, góp phần vào vị thế quốc gia. Thay vì để chất xám “chảy” ra nước ngoài, Việt Nam cần có nhiều chương trình học bổng, quỹ nghiên cứu dành cho nhân lực ngành bán dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài. Việc đào tạo nhân lực ngành bán dẫn không nên chỉ tập trung ở bậc đại học mà phải bắt đầu từ giáo dục phổ thông qua việc khuyến khích, khơi gợi niềm hứng thú của học sinh với các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học).

Các kỹ sư FPT bên trong FPT AI Factory - trung tâm nghiên cứu AI đầu tiên của Việt Nam - với hàng ngàn siêu chip NVIDIA H100 - Ảnh do Tập đoàn FPT cung cấp
Các kỹ sư FPT bên trong FPT AI Factory - trung tâm nghiên cứu AI đầu tiên của Việt Nam - với hàng ngàn siêu chip NVIDIA H100 - Ảnh do Tập đoàn FPT cung cấp

Việt Nam tham gia sâu hơn vào công nghiệp bán dẫn

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 791/QĐ-TTg để thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Ban chỉ đạo này do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thành viên thường trực, chịu trách nhiệm điều phối và triển khai các nhiệm vụ để hướng đến mục tiêu đưa bán dẫn trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đưa Việt Nam tham gia sâu vào các khâu có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu.

Việt Nam chiếm 7% thị phần sản xuất điện tử toàn cầu

Ngày 11/9, tại hội thảo “Công nghệ phòng sạch 2025: Giải pháp phòng sạch cho ngành sản xuất điện tử và bán dẫn” do Hội Khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE) phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức, bà Đỗ Thị Thúy Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) - cho biết, Việt Nam chiếm khoảng 7% thị phần sản xuất điện tử toàn cầu, cao hơn nhiều quốc gia khác. Những lợi thế lớn của Việt Nam là có vị trí địa lý thuận lợi, có khoảng 2 triệu người làm trong ngành điện tử, phần lớn là lao động trẻ, linh hoạt và dễ đào tạo, chi phí lao động ở Việt Nam rẻ.

Bà cũng cho hay, các công ty Việt Nam đã tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ quản trị sản xuất, từ đó chuyên nghiệp hơn. Năm 2025, các doanh nghiệp của ngành điện tử và bán dẫn Việt Nam không chỉ gia công, lắp ráp mà còn tham gia vào khâu nghiên cứu, chế tạo, R&D và đầu tư tích hợp công nghệ cao để mang lại giá trị gia tăng bền vững.

Ý kiến:

Phải chú trọng xây dựng hạ tầng hệ sinh thái

Chưa bao giờ ngành bán dẫn lại được dư luận, doanh nghiệp và Chính phủ cùng quan tâm như hiện nay. Sự chú ý này mang đến cho Việt Nam một lợi thế hiếm hoi: có cơ hội chen chân vào chuỗi giá trị toàn cầu ở đúng thời điểm thế giới đang dịch chuyển. Tuy nhiên, lợi thế này không kéo dài mãi nếu Việt Nam không tạo dựng được hạ tầng hệ sinh thái đủ mạnh.

Điểm mấu chốt không chỉ là thu hút vài tập đoàn đa quốc gia đầu tư mà là phải có hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, từ phòng thí nghiệm, trung tâm thiết kế, khu R&D đến vườn ươm khởi nghiệp và chuỗi doanh nghiệp phụ trợ. Đây chính là nền tảng để Việt Nam không chỉ gia công mà còn có thể từng bước tham gia các khâu có giá trị cao hơn. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia đang triển khai xây dựng một số trung tâm thiết kế chip, kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời mở cửa cho doanh nghiệp nội tham gia. Việc này cần song hành với đào tạo nguồn nhân lực không chỉ ở bậc đại học mà phải mở rộng xuống bậc phổ thông để nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư mới.

Tôi cho rằng, nếu không kiên định theo hướng xây hệ sinh thái, chúng ta sẽ rơi vào tình thế “nóng sốt nhất thời” mà lại thiếu chiều sâu. Ngược lại, nếu làm tốt, bán dẫn hoàn toàn có thể trở thành một trong những ngành mũi nhọn, góp phần định vị lại nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Xuân Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Có thể đi lên từ ngách thị trường

Nhiều người nghĩ bán dẫn là lĩnh vực quá cao siêu và Việt Nam khó chen chân vào. Tuy nhiên, FPT Semiconductor đã chứng minh điều ngược lại khi tự làm được chip và đưa ra thị trường. FPT Semiconductor chọn tập trung vào các ngách nhỏ, vừa sức nhưng có nhu cầu lớn, như chip cho internet vạn vật (IoT) hay xe điện. Cách này khác với việc lao vào cuộc đua chip xử lý đòi hỏi vốn và nguồn lực khổng lồ. Khởi đầu từ ngách giúp chúng ta vừa có thị trường, vừa học hỏi về quy trình, gầy dựng thương hiệu và tạo ra niềm tin rằng “người Việt có thể làm chip”.

Hành trình của FPT Semiconductor không dễ dàng. Mỗi con chip là kết quả của hàng ngàn giờ thử nghiệm, hiệu chỉnh, thậm chí thất bại. Nhưng chính trong quá trình đó, đội ngũ kỹ sư trẻ của chúng tôi trưởng thành rất nhanh, học được cách làm việc với các chuẩn mực quốc tế. Việt Nam có lợi thế về con người: kỹ sư trẻ, chịu khó học hỏi, nhanh chóng cập nhật công nghệ mới. Nếu được hỗ trợ bằng chính sách và sự kết nối quốc tế, họ có thể tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Chúng ta không nhất thiết phải làm “cái gì cũng to nhất” mà quan trọng là tìm đúng chỗ đứng, chứng minh năng lực, sau đó từng bước mở rộng. Con đường này tuy dài nhưng là con đường khả thi để doanh nghiệp Việt không bị lép vế ngay trên sân nhà.

Ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc FPT Semiconductor

Chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu

Các chính phủ đều coi bán dẫn là hạ tầng an ninh quốc gia. Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình với những toan tính về kinh tế lẫn chiến lược.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội nhưng cũng phải đối diện với yêu cầu khắt khe: chất lượng nhân lực, tiêu chuẩn quốc tế, tính bảo mật, khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng. Bên cạnh sự nhiệt tình, chúng ta phải có bản lĩnh hội nhập, dám đặt tiêu chuẩn cao, dám từ chối những hướng đi dễ dãi. Ngành bán dẫn đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả lô sản phẩm bị loại bỏ. Vì thế, để tham gia sâu, Việt Nam phải sớm làm quen với những tiêu chuẩn khắt khe nhất từ khâu thiết kế, chế tạo đến kiểm thử. Điều này không chỉ liên quan đến doanh nghiệp mà còn đến hệ thống đào tạo, kiểm định và cả văn hóa làm việc.

Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố con người. Ngành bán dẫn thay đổi từng ngày, nên việc đào tạo nhân lực không thể chỉ dừng ở trường lớp truyền thống. Việt Nam cần tạo điều kiện để kỹ sư trẻ được tham gia các dự án quốc tế, làm việc trong môi trường chuẩn mực, từ đó trưởng thành nhanh chóng. Thế giới nhìn vào Việt Nam hiện nay với sự quan tâm nhưng cũng thận trọng, rằng liệu Việt Nam sẽ đi đường dài hay chỉ là điểm dừng chân tạm thời cho các nhà đầu tư. Trả lời câu hỏi đó chính là cách để Việt Nam khẳng định vị thế của mình trong bức tranh bán dẫn toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến - nghiên cứu viên cao cấp của Tập đoàn Soitec (Pháp)

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI