Gần 900 triệu người nghèo chịu tác động nguy hiểm trong tình trạng nóng lên toàn cầu

18/10/2025 - 11:05

PNO - Ngày 17/10, Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết, gần 80% người nghèo nhất thế giới, tương đương khoảng 900 triệu người, đang tiếp xúc trực tiếp với các mối nguy hiểm khí hậu trầm trọng hơn do tìng trạng nóng lên toàn cầu, mang "gánh nặng kép và bất bình đẳng sâu sắc".

Những người nghèo nhất thế giới cũng là những người phải đối mặt với rủi ro khí hậu lớ nhất
Những người nghèo nhất phải đối mặt với rủi ro khí hậu lớn nhất

"Không ai miễn nhiễm với các tác động ngày càng thường xuyên này. Biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng như hạn hán, lũ lụt, sóng nhiệt và ô nhiễm không khí đã khiến những người nghèo nhất trong chúng ta phải đối mặt với những tác động khắc nghiệt nhất" - Haoliang Xu, quyền quản trị viên của chương trình phát triển LHQ, cho biết.

"COP30, hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của LHQ tại Brazil sẽ diễn ra vào tháng Mười một, là thời điểm để các nhà lãnh đạo thế giới xem hành động khí hậu như hành động chống đói nghèo" - ông nói thêm.

Theo một nghiên cứu hàng năm do UNDP công bố cùng với sáng kiến Phát triển con người và nghèo đói Oxford, 1,1 tỉ người - tương đương khoảng 18% trong số 6,3 tỉ người ở 109 quốc gia được phân tích - đang sống trong nghèo đói. Những thống kê này dựa trên các yếu tố như tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và khả năng tiếp cận nhà ở, vệ sinh, điện và giáo dục.

Một nửa trong số này là trẻ vị thành niên.

2 khu vực bị ảnh hưởng đặc biệt bởi tình trạng nghèo đói nhất là châu Phi cận Sahara và Nam Á. 2 khu vực này cũng rất dễ bị tổn thương bởi các tác động của biến đổi khí hậu.

"Các hộ gia đình nghèo đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc khí hậu vì họ thường phụ thuộc vào các lĩnh vực dễ bị tổn thương như nông nghiệp và lao động không chính thức. Khi các mối nguy hiểm chồng chéo hoặc tấn công liên tục, chúng sẽ làm tăng thêm sự thiếu thốn hiện có của những người nghèo, báo cáo cho biết.

"Kết quả là, 887 triệu người (tương đương gần 79% dân số nghèo trên toàn cầu) phải đối mặt trực tiếp với ít nhất một trong những mối đe dọa này, với 608 triệu người bị ảnh hưởng bởi nắng nóng khắc nghiệt, 577 triệu người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm, 465 triệu người bị lũ lụt và 207 triệu người bị hạn hán.

Khoảng 651 triệu người phải đối mặt với ít nhất 2 trong số các rủi ro trên, 309 triệu người phải chịu 3-4 rủi ro, và 11 triệu người nghèo đã trải qua cả 4 rủi ro trong 1 năm.

Nghèo đói đồng thời và các mối nguy hiểm về khí hậu rõ ràng là một vấn đề toàn cầu. Ứng phó với các rủi ro chồng chéo đòi hỏi phải ưu tiên cả con người và hành tinh, và trên hết là chuyển từ công nhận sự thật này sang hành động nhanh chóng nhằm khắc phục và cải thiện tình hình" - báo cáo cho biết.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI