Gần 400 người nhập cảnh trái phép qua biên giới An Giang

27/07/2020 - 23:22

PNO - Đó là con số được Bộ đội biên phòng An Giang phát hiện, ngăn chặn trong bốn tháng lập chốt bảo vệ biên giới giữa mùa dịch bệnh.

Theo Đại tá Trần Quốc Khánh - Phó chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới An Giang và nước bạn, lực lượng biên phòng tỉnh An Giang đã lập 136 chốt, tổ công tác phòng chống dịch bệnh từ ngày 10/3.

Lực lượng biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra bảo vệ biên giới, phát hiện nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở
Lực lượng biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra bảo vệ biên giới, phát hiện nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở

Qua hơn 4 tháng, biên phòng An Giang đã phát hiện 214 vụ xuất nhập cảnh trái phép với tổng cộng 392 người. Trong đó, 315 trường hợp đã được đưa đi cách ly tập trung, 77 trường hợp bị buộc phải qua trở lại qua cửa khẩu Tịnh Biên.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Bội đội biên phòng đã thành lập 8 tổ công tác đến các tỉnh An Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Tây Ninh để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ biên giới.

An Sinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI