Lắp pin năng lượng mặt trời, tiếp sức cho các chốt chống dịch ở biên giới

16/04/2020 - 23:48

PNO - 300 bộ đèn năng lượng mặt trời công suất cao đã được lắp đặt, thắp sáng lều bạt, chốt trại; 1.000 đèn pin cá nhân được trao tặng để phục vụ công tác kiểm soát dịch COVID-19 của các chốt chặn dã chiến.

Tây Ninh là một trong 12 địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao với dịch COVID-19. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng biên phòng Tây Ninh đã tăng cường các biện pháp quản lý đường mòn lối mở trên toàn tuyến biên giới thuộc tỉnh quản lý. 

Tại tuyến biên giới Phước Chỉ - Mộc Bài, các đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Tây Ninh, Huyện đoàn Bến Cầu, Thị đoàn Trảng Bàng đã cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đồn biên phòng Phước Chỉ thi công, lắp đặt 230 bộ đèn năng lượng mặt trời tạo thành vùng sáng chốt chặn an toàn trên tuyến biên giới.

Cùng xem một số hình ảnh thi công lắp đặt đèn trên tuyến biên giới giáp Campuchia để thực hiện nhiệm vụ “giãn cách xã hội” giai đoạn hai.

Các chiến sĩ biên phòng trung chuyển vật tư bằng xe gắn máy tới những điểm chốt nằm trong rừng - nơi xe ô tô không vào được
Các chiến sĩ biên phòng trung chuyển vật tư bằng xe gắn máy tới những điểm chốt nằm trong rừng - nơi xe ô tô không vào được

 

Kiểm tra và căn chỉnh tấm pin về hướng nhiều ánh sáng để hấp thụ năng lượng mặt trời
Kiểm tra và căn chỉnh tấm pin về hướng nhiều ánh sáng để hấp thụ năng lượng mặt trời

 

Trời nắng như đổ lửa, đất thì khô cứng nhưng lực lượng đoàn viên thanh niên cùng bộ đội biên phònng DNTN huyện Bến Cầu cố gắng đào cho kịp tiến độ
Lực lượng đoàn viên thanh niên cùng bộ đội biên phòng làm việc trong thời tiết nắng như đổ lửa, đất khô cứng

 

Các chân đèn được gia cố bằng xi măng, cát đá đảm bảo không bị xê dịch khi có gió lớn
Các trụ đèn được gia cố bằng xi măng, cát đá đảm bảo không bị xê dịch khi có gió lớn

 

 

 

Hướng dẫn cách sạc điện thoại bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời
Hướng dẫn cách sạc điện thoại bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời

 

1.	Để đảm bảo phục vụ kịp thời các chiến sĩ nơi biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã đi xuyên đêm đến từn chốt để lắp đặt
Để đảm bảo phục vụ kịp thời các chiến sĩ nơi biên giới, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh đã đi xuyên đêm đến từng chốt để lắp đặt

 

Một điểm chốt tiếp giáp với Bình Phước được ưu tiên lắp đặt hệ thống pin phục vụ cho sinh hoạt
Một điểm chốt tiếp giáp với Bình Phước được ưu tiên lắp đặt hệ thống pin phục vụ cho sinh hoạt

 

1.	Đêm đầu tiên khi có hệ thống đèn năng lượng chiếu sang, mặc dù trời mưa rất lớn nhưng các chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết dễ dàng kiể soát đoạn biên giới được phân công
Đêm đầu tiên khi có hệ thống đèn năng lượng chiếu sáng, dù trời mưa lớn, các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết, đã dễ dàng kiểm soát đoạn biên giới được phân công

 

Đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ ở biên giới còn có chị em phụ nữ ở Tỉnh đoàn và Huyện đoàn ra tiếp nướ
Đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ ở biên giới còn có chị em phụ nữ ở tỉnh đoàn và huyện đoàn ra tiếp nước

 

Một đoạn đường tuần tra biên giới ở Mộc Bài sau khi được gắn đèn
Một đoạn đường tuần tra biên giới ở Mộc Bài sau khi được gắn đèn

 

Sauk hi hoàn thành, các đèn được kiểm tra độ sáng vào ban đêm
Sau khi hoàn thành, các đèn được kiểm tra độ sáng vào ban đêm

 

Có đèn chiếu sang, các chiến sĩ đươcj tiếp them sức mạnh chiến đấu với đại dịch
Có đèn chiếu sáng, các chiến sĩ có thêm điều kiện thực hiện tốt hơn việc phòng, chống dịch COVID-19

Theo số liệu của Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, có 1.573 tổ chốt chặn làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên 3 tuyến biên giới với tổng số 9.253 người (6.096 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và 3.157 công an, lực lượng quân sự địa phương...).

Trong đó, tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia có nhiều nhất với 562 chốt. Biên phòng Tây Ninh phụ trách tuyến biên giới được đánh giá là phức tạp nhất, dài 240km, với 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa quốc gia,  25 chốt cố định tại các lối mở, 92 chốt dã chiến (chốt chặn tăng cường) trên các đường mòn trải dài trên địa bàn 20 xã giáp biên.

Nhiệm vụ của các tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên biên giới không chỉ là tuần tra kiểm soát đường mòn lối mở, ngăn chặn xuất, nhập cảnh, buôn bán trái phép mà còn thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng quản lý biên giới của quốc gia liền kề trong phòng, chống dịch; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân về chống lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng...

Nguyễn Thiện - Lê Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI