Đường Sách TPHCM tổng kết năm 2025: Những con số bùng nổ và thách thức

25/03/2026 - 12:14

PNO - Năm 2025, Đường Sách TPHCM đạt nhiều số liệu ấn tượng như có số sự kiện tổ chức nhiều nhất (423 sự kiện), doanh thu cao nhất (62 tỉ đồng)... nhưng những con số này cũng gây trăn trở.

Doanh thu cao nhất trong 10 năm

Sáng 25/3, tại Sở Văn hoá và Thể thao tại TPHCM, Công ty Đường Sách TPHCM tổ chức tổng kết hoạt động năm 2025 với nhiều số liệu gây chú ý.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Đường Sách TPHCM - thông tin, trong năm 2025, đã có tổng cộng 423 hoạt động, sự kiện diễn ra tại Đường Sách - nhiều nhất trong 10 năm qua. Các hoạt động được triển khai đa dạng về chủ đề và hình thức, tạo nên nhịp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, thu hút đông đảo bạn đọc và du khách.

Đường Sách TPHCM ở cột mốc 10 năm hoạt động đạt nhiều thành tựu nhưng cũng đối mặt những thách thức
Đường Sách TPHCM ở cột mốc 10 năm hoạt động đạt nhiều thành tựu nhưng cũng đối mặt những thách thức

Cùng với số sự kiện được tổ chức nhiều hơn, doanh thu Đường Sách trong năm 2025 cũng cao nhất trong 10 năm qua, đạt 62,45 tỉ đồng, tăng 8.9% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường xuất bản - phát hành tiếp tục chịu tác động từ sự thay đổi hành vi tiêu dùng và sự cạnh tranh ngày càng mạnh của các kênh bán sách trực tuyến, mức tăng trưởng này cho thấy hoạt động kinh doanh tại Đường Sách vẫn duy trì được sự ổn định và khả năng thích ứng với thị trường.

Kênh bán sách trực tuyến tại Đường Sách ghi nhận mức tăng trưởng liên tục và rõ rệt trong giai đoạn 2023-2025. Năm 2023, doanh thu online đạt khoảng 7,62 tỉ đồng; sang năm 2024 tăng lên 13,12 tỉ đồng (tăng khoảng 72%); và đến năm 2025 tiếp tục tăng mạnh lên 18,43 tỉ đồng (tăng khoảng 40% so với năm 2024). Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm, doanh thu từ kênh trực tuyến đã tăng hơn 2,4 lần, cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang thương mại điện tử trong lĩnh vực phát hành sách.

Những con số thách thức

Ông Lê Hoàng cũng chỉ ra nhiều con số gây trăn trở với mục tiêu hoạt động, định hướng phát triển của Đường Sách TPHCM.

Trong năm 2025, sách thiếu nhi ghi nhận doanh thu đạt 6,93 tỉ đồng, giảm 13,2% so với năm 2024, trong khi số lượng sách bán ra đạt 131.962 bản, giảm 12%. Đây là năm thứ ba liên tiếp các chỉ số của mảng sách thiếu nhi có xu hướng giảm. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh vào năm 2022, thị trường sách thiếu nhi bước vào giai đoạn điều chỉnh và dần ổn định hơn (trong chiều hướng giảm).

Bên cạnh đó, sự gia tăng của các nền tảng học tập trực tuyến, nội dung số và các hình thức giải trí đa phương tiện cũng phần nào tác động đến mức tiêu thụ sách in dành cho thiếu nhi.

Đường Sách trở thành điểm hẹn văn hoá của người dân, du khách tại TPHCM
Đường Sách trở thành điểm hẹn văn hoá của người dân, du khách tại TPHCM

Ngoài ra, trong tổng số 423 hoạt động diễn ra trong năm 2025, các đơn vị tại chỗ trực tiếp tổ chức 72 sự kiện (17%), trong đó 41 chương trình giao lưu giới thiệu sách (chưa đến 10%). Phần lớn các sự kiện còn lại do Đường Sách và các đối tác bên ngoài triển khai.

“Thực tế cho thấy, hạn chế của các đơn vị không nằm ở điều kiện tổ chức hay chi phí, mà chủ yếu đến từ mức độ chủ động trong công tác thị trường và huy động nguồn lực nhân sự. Đường Sách đã có sẵn không gian, cơ sở vật chất, lợi thế về truyền thông và các điều kiện thuận lợi khác để tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chưa phát huy được điều này”- ông Lê Hoàng cho biết.

Một trong những nội dung gây chú ý tại buổi tổng kết là vấn đề bãi giữ xe tại 2 đầu đường Nguyễn Văn Bình chưa ổn định, gây khó khăn không nhỏ cho việc bạn đọc, khách tham quan đến tham gia các hoạt động tại Đường Sách.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM chia sẻ nhiều
Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM - đặt nhiều kỳ vọng vào những thay đổi, cải tiến của Đường Sách TPHCM trong thời gian sắp tới

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM - ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân, đơn vị đã góp phần tạo ra những con số ấn tượng, giúp Đường Sách trở thành điểm đến được nhiều người dân, du khách lựa chọn.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị phòng chuyên môn nghiên cứu và Đường Sách TPHCM cùng các gian hàng đang hoạt động tại đây triển khai tính toán lại mặt bằng trên toàn Đường Sách để đáp ứng mục tiêu khuyến đọc, nhằm tạo ra lứa bạn đọc mới trong thời gian sắp tới.

Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM xác định đối tượng thiếu niên, nhi đồng là đối tượng mục tiêu của phát triển văn hoá đọc trong thời gian hiện tại. Đồng thời, Sở nhận định thay vì chờ người dân tìm đến sách, các đơn vị cần đưa tủ sách đến gần hơn với người dân như tủ sách ở chung cư, tủ sách ở nhà trọ, tủ sách công ty...

Ngoài ra, Đường Sách TPHCM nằm trong tổng thể chung của các đường sách trên cả thành phố nhưng theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, khác với các không gian khác, Đường Sách TPHCM là điểm đến của du lịch. Do đó, trong thời gian tới, Đường Sách cần xây dựng kế hoạch phù hợp để vừa phát triển văn hoá đọc, vừa đảm bảo đây là một trong những điểm đến du lịch văn hoá ấn tượng của thành phố.

Năm 2026, Đường Sách tiếp tục lấy phát triển văn hóa đọc làm cốt lõi, nâng cao “chất sách” và vai trò chủ động của “người làm sách” tại Đường Sách; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa gắn với sách, phát triển các chương trình tọa đàm, diễn đàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước hình thành hệ thống thông tin số, hỗ trợ tra cứu, kết nối hoạt động và trải nghiệm đọc hiện đại; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp quản lý, tạo điều kiện ổn định và phát triển lâu dài cho hoạt động của Đường Sách...

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI