Đường sách tết thu hút hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan, doanh thu vượt 8 tỉ đồng

24/02/2026 - 08:18

PNO - Sau 8 ngày tổ chức, Đường sách tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là năm đầu tiên, sự kiện tổ chức tại 3 không gian.

Hơn 1,1 triệu lượt khách và 8,2 tỉ đồng

Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình diễn ra từ ngày 15-22/2 (28 tháng Chạp đến mùng Sáu tết).

Năm nay, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại 3 không gian gồm trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) quy mô hơn 13.600m², thu hút 30 đơn vị tham gia cùng cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Phần trình diễn nghệ thuật thư pháp thu hút các đại biểu và du khách tại không gian đường Lê Lợi (phường Sài Gòn). Ảnh: Tấn Vỹ
Phần trình diễn nghệ thuật thư pháp thu hút các đại biểu và du khách tại không gian đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) - Ảnh: Tấn Vĩ

Theo thống kê từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, sau 8 ngày tổ chức, sự kiện thu hút hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan chủ yếu tại không gian đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) hơn 1 triệu lượt; công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) đón khoảng 100.000 lượt khách và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) thu hút gần 15.000 lượt khách.

Tổng doanh thu sau 8 ngày hoạt động đạt gần 8,2 tỉ đồng với 83.728 bản sách được bán ra. Một số tựa sách bán chạy được ghi nhận gồm Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh); Tuổi thơ ở Đông Dương; Lịch sử Việt Nam bằng hình (bản tiếng Anh và tiếng Việt); Tư duy ngược, Tư duy mở

Doanh thu và sản lượng phát hành tập trung cao vào 3 ngày đầu tiên của năm mới. Trong đó nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng tốt, cho thấy sức mua và nhu cầu văn hóa đọc dịp đầu năm rất tích cực.

Điểm nhấn lì xì sách tết, ATM sách nghĩa tình

Trước đó, tại 3 không gian đều diễn ra nhiều sự kiện hấp dẫn. Tại phường Sài Gòn, trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách tết Bính Ngọ 2026, hơn 80 hoạt động được tổ chức, gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm, hơn 30 workshop.

Tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu mỗi địa điểm đều có điểm nhấn riêng. Điểm nhấn ở khu vực phường Bình Dương là không gian triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ, sân chơi đọc sách và kể chuyện dành cho thiếu nhi… Tại khu vực phường Vũng Tàu, điểm nhấn là các tư liệu về truyền thống đấu tranh ở địa phương, thành tựu kinh tế biển, tuyên truyền đối ngoại về biển đảo...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - Đại sứ văn hóa đọc TPHCM (trái) - giao lưu cùng đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - Đại sứ văn hóa đọc TPHCM (trái) - giao lưu cùng đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng - Ảnh: Tấn Vĩ

Hoạt động lì xì sách đầu xuân tiếp tục được duy trì nhằm lan tỏa thói quen đọc sách trong cộng động. Khác biệt lớn nhất của năm 2026 là sự đa dạng trong hình thức tặng sách. Người dân có thể nhận lì xì qua 3 cách: quét mã vạch nhận sách nói, nhận sách qua máy phát sách tự động (ATM sách nghĩa tình) và tặng trực tiếp. Gần 2.000 bản sách, báo, tạp chí đã được trao tặng đến người dân tại 3 khu vực như món quà lì xì tri thức đầy ý nghĩa, lan tỏa thông điệp chia sẻ, thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đánh giá Lễ hội Đường sách tết năm nay chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, đã khắc phục được những hạn chế năm 2025, đồng thời thành phố tiếp tục cho thấy sự đầu tư cho ngành xuất bản nói chung và Lễ hội Đường sách tết nói riêng. Lễ hội Đường sách tết góp phần vun đắp tình yêu sách, xây dựng văn hóa đọc ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân thành phố.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI