Dư luận lo ngại về sức khỏe tuổi 79 của Tổng thống Mỹ Donald Trump

03/03/2026 - 11:57

PNO - Những hình ảnh mới nhất về vết đỏ kỳ lạ trên cổ Tổng thống Donald Trump làm dấy lên lo ngại mới về tình trạng sức khỏe của vị chủ nhân Nhà Trắng giữa lúc chiến sự Trung Đông đang căng thẳng.

Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại Nhà Trắng hôm 2/3 với một vết phát ban đỏ trên cổ. Các quan chức Nhà Trắng cho biết vết kích ứng này do một loại kem thông thường được dùng để phòng ngừa gây ra - Ảnh Getty Images
Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại Nhà Trắng hôm 2/3 với một vết phát ban đỏ trên cổ - Ảnh Getty Images

Trong một sự kiện trao tặng Huân chương Tự do diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 2/3, ống kính phóng viên đã bắt trọn khoảnh khắc vùng cổ của Tổng thống Donald Trump xuất hiện những vết đỏ và vảy nến kéo dài từ vùng tai đến tận sau gáy.

Ở tuổi 79, bất kỳ sự thay đổi diện mạo nào của vị Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi nhậm chức cũng ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và giới truyền thông.

Trước những đồn đoán trái chiều, bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbabella đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chính thức nhằm trấn an công chúng.

Theo ông Barbabella, Tổng thống Trump hiện đang sử dụng một loại kem bôi thông thường trên vùng cổ bên phải theo liệu trình điều trị da dự phòng. Bác sĩ cho biết thêm rằng Tổng thống sẽ sử dụng loại kem này trong vòng 1 tuần và tình trạng đỏ da dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần tiếp theo.

Tuy nhiên, thông tin cụ thể về lý do tại sao loại kem này được kê đơn hoặc tên gọi chính xác của nó vẫn được giữ kín, càng làm tăng thêm sự tò mò từ phía công chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên thể trạng của ông Trump thu hút sự quan tâm từ công chúng. Trong cùng buổi lễ, người ta còn phát hiện một vết bầm tím trên bàn tay phải của ông, vốn thường được che đậy bởi một lớp trang điểm dày.

Trước đó, các quan chức Nhà Trắng từng cố gắng xoa dịu lo ngại bằng cách đổ lỗi cho việc “bắt tay quá thường xuyên”. Thế nhưng, chính Tổng thống Trump đã tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng những vết bầm đó thực chất là hệ quả của thói quen sử dụng aspirin liều cao trong nhiều năm.

Ông thừa nhận bản thân có chút “mê tín” và muốn máu trong cơ thể luôn được lưu thông tốt nhất nên đã tự ý dùng liều 325mg mỗi ngày, thay vì mức 81mg thông thường để phòng ngừa tim mạch.

Việc lạm dụng thuốc làm loãng máu khiến làn da của ông trở nên nhạy cảm và dễ bầm tím hơn khi có tác động ngoại lực, mà theo cách nói của ông là chỉ cần bị ai đó “va mạnh” vào tay.

Bên cạnh những dấu hiệu ngoài da, tình trạng thể chất tổng quát của ông cũng từng được hé lộ vào tháng 7/2025 khi các bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính. Căn bệnh này là nguyên nhân gây ra hiện tượng sưng phù cổ chân mà ông thường gặp phải.

Dù đây là tình trạng phổ biến ở hàng triệu người Mỹ và không đe dọa trực tiếp đến tính mạng khi các tĩnh mạch chân gặp khó khăn trong việc đưa máu về tim, nó vẫn góp phần làm dày thêm hồ sơ bệnh án của vị Tổng thống đương nhiệm.

Sức khỏe nhận thức của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai cũng không nằm ngoài tầm ngắm. Những thước phim ghi lại cảnh ông nhắm mắt trong các cuộc họp nội các hay tại Phòng Bầu dục thường xuyên bị phe đối lập mang ra làm bằng chứng về sự mệt mỏi.

Đáp lại, ông Trump khẳng định mình không phải là người ngủ nhiều và việc nhắm mắt chỉ là cách để ông thư giãn hoặc do máy ảnh bắt đúng khoảnh khắc ông đang chớp mắt.

Dù các bác sĩ Nhà Trắng khẳng định mọi dấu hiệu đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng những vết bầm, tình trạng sưng phù và vết đỏ bí ẩn trên cổ vẫn đang tạo nên một làn sóng nghi ngại về áp lực sức khỏe mà một chính khách ở tuổi 79 phải đối mặt khi điều hành đất nước.

Linh La (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI