Du lịch tâm linh và Yoga trở thành cầu nối văn hóa quan trọng giữa Ấn Độ - Việt Nam

06/07/2022 - 17:37

PNO - Chiều 6/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên có cuộc trò chuyện cùng đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhân dịp đại sứ đến công tác tại thành phố.

 

Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên bắt tay chào Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma
Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên bắt tay chào Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma

Mở đầu cuộc trò chuyện, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng 50 năm quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự cảm kích về những kỷ niệm trong chuyến công du Ấn Độ vừa qua, mà qua đó ông cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành, đậm đà trước sau của nhân dân Ấn Độ.

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến công du, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng đó là cơ hội tham dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 21/6. Cùng với đó là buổi hội đàm cùng Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, thời gian qua đã có nhiều sự kiện thể hiện tình cảm, chiều sâu mối quan hệ giữa 2 nước ở những khía cạnh như kinh tế, du lịch, văn hóa… và hơn nữa là chính trị, quân sự. Ông bày tỏ niềm tin vào những tiềm năng giúp gắn kết, làm sâu sắc thêm mối quan hệ này trong tương lai.

Cụ thể, trong vài tuần tới, thành phố sẽ khánh thành tượng vị lãnh tụ của Ấn Độ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn, như một dấu ấn tốt đẹp thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và cùng sánh bước cho tương lai.

Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự cảm kích trước tấm chân tình của người dân Ấn Độ trong chuyến công du của phái đoàn Thành phố HCM đến Ấn Độ trong tháng 6 vừa qua
Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự cảm kích trước tấm chân tình của người dân Ấn Độ trong chuyến công du của phái đoàn Thành phố HCM đến Ấn Độ trong tháng 6 vừa qua

Đáp lại tình cảm của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết những chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo 2 nước vừa qua đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ, vì sự phát triển thịnh vượng chung. Bỏ lại phía sau bóng đen đại dịch, hai nền kinh tế đang tăng trưởng có nhiều cơ hội, mối quan tâm mới để cùng phát triển.

Theo thống kê từ phía Ấn Độ, kim ngạch song phương hai nước đạt 14 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến đạt 15 tỷ USD vào năm 2022. Rất nhiều doanh nghiệp Ấn Độ muốn sang Việt Nam đầu tư về công nghệ thông tin, hạ tầng cơ sở. Riêng trong tuần này, một phái đoàn về dược phẩm của Ấn Độ sẽ đến làm việc tại TPHCM, vừa để tăng cường kết nối thương mại, vừa xem xét môi trường đầu tư và nghiên cứu.

Đại sứ Ấn Độ cũng gửi lời cảm ơn TPHCM đã tạo điều kiện cho chuyến viếng thăm mới đây của tàu Hải quân Ấn Độ. Ông cũng bày tỏ sự mong đợi về lễ hội văn hóa Ấn Độ tại TPHCM dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm 2022 với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp từ nhiều tỉnh, thành và từ phía Ấn Độ, qua đó đẩy mạnh khả năng giao lưu thương mại, giao lưu văn hóa, chiếu phim…

Ông nói thêm rằng Ấn Độ còn có các thế mạnh về lĩnh vực phát triển kinh tế kỹ thuật số, giáo dục đào tạo chất lượng cao… và rất mong muốn được hợp tác với TPHCM trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh kết nối các đường bay thẳng từ TPHCM đến thủ đô New Delhi, thành phố Mumbai... của Ấn Độ.

2022 đánh dấu cột mốc 50 năm quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ với nhiều sự kiện quan trọng dự kiến tổ chức tại TP HCM
Năm 2022 đánh dấu cột mốc 50 năm quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ với nhiều sự kiện quan trọng dự kiến tổ chức tại TPHCM

Về khía cạnh du lịch, ông Pranay Verma muốn đẩy mạnh du lịch tâm linh để người dân Việt Nam có thể tới những địa danh nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ; đồng thời biến Việt Nam – cụ thể hơn là TPHCM – thành điểm đến đầu tiên cho người dân Ấn Độ, trước khi họ bắt đầu khám phá khu vực Đông Nam Á láng giềng.

Ông Pranay Verma cũng cảm ơn Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện Ngày quốc tế Yoga tại 25 tỉnh, thành, đánh dấu mối liên kết văn hóa mới giữa người dân hai nước, bên cạnh truyền thống Phật giáo có tuổi đời hơn 2.000 năm. Cuối cùng, ông Pranay Verma bày tỏ sự trân trọng việc TPHCM đặt tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi ngay tại khu vực trung tâm thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, giữa Việt Nam với Ấn Độ, sâu hơn là giữa TPHCM với Ấn Độ có những điều kiện, tiềm năng, nhu cầu tương tự nhau. Những lĩnh vực mà đại sứ Pranay Verma đã nêu nằm sẵn trong kế hoạch dài hạn, lộ trình 5 năm của TPHCM, điển hình như hợp tác quốc tế về công nghệ số, du lịch văn hóa tâm linh, công nghệ xanh…

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên còn đề cập thêm một lĩnh vực khác mà ông mong muốn tăng cường hợp tác là nông nghiệp. Bản thân Bí thư Thành ủy cũng đã trao đổi với Phó Tổng thống Ấn Độ về khả năng hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong chuyến công du tháng 6 vừa qua. Sau cùng, ông Nguyễn Văn Nên mong muốn đại sứ Pranay Verma có thể trở thành cầu nối, thúc đẩy sự hợp tác giữa TPHCM với thành phố Mumbai và bang Kerala, Ấn Độ.

Cuối cuộc gặp, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên  chúc Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma và gia đình có những kỷ niệm tươi đẹp trong nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam
Cuối cuộc gặp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma và gia đình có những kỷ niệm tươi đẹp trong nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam

Tấn Vĩ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI