Độ tuổi nào nguy cơ ung thư sẽ chững lại và giảm xuống?

16/11/2025 - 21:04

PNO - Một nghiên cứu mới mang đến tin vui cho người cao tuổi, dù ung thư thường tăng mạnh theo tuổi tác, đến một ngưỡng nhất định, nguy cơ này không chỉ dừng lại mà còn có xu hướng giảm.

Các nghiên cứu trên chuột già cho thấy quá trình lão hóa đã giúp kìm hãm ung thư. - Ảnh minh họa: istock
Các nghiên cứu trên chuột già cho thấy quá trình lão hóa đã giúp kìm hãm ung thư - Ảnh minh họa: iStock

Theo giáo sư Dmitri Petrov (Đại học Stanford, Mỹ) kết quả này có thể mở ra hướng tiếp cận hoàn toàn mới: "Có thể quá trình lão hóa cũng mang lại một mặt tích cực nào đó mà chúng ta có thể tận dụng để cải thiện điều trị ung thư".

Từ trước đến nay, tỉ lệ ung thư được ghi nhận tăng nhanh sau tuổi 50 và đạt đỉnh ở nhóm 70-80 tuổi. Mô hình giải thích rất rõ ràng: càng lớn tuổi, cơ thể càng tích lũy nhiều đột biến "xấu" và khi đủ nhiều thì ung thư xuất hiện.

Thế nhưng, điều bất ngờ là sau khoảng 85 tuổi, đường cong nguy cơ ung thư bắt đầu đi ngang rồi giảm dần. Petrov nhận định: "Đến một thời điểm, lão hóa dường như lại hoạt động như một cơ chế tự nhiên giúp ức chế ung thư".

Để tìm lời giải, nhóm nghiên cứu Stanford so sánh 2 nhóm chuột: nhóm trẻ (4-6 tháng tuổi) và nhóm già (20-21 tháng tuổi). Những con chuột này được biến đổi gene để khi hít phải một chất đặc biệt, chúng sẽ phát triển khối u phổi phát sáng, giúp việc quan sát dễ dàng.

Sau 15 tuần, kết quả gây kinh ngạc, chuột trẻ có lượng ung thư gấp 3 lần chuột già, số khối u cũng nhiều hơn và kích thước lớn hơn. "Chúng tôi mong đợi điều ngược lại. Kết quả này đặt ra câu hỏi: điều gì trong các thay đổi phân tử của quá trình lão hóa đã giúp kìm hãm ung thư?" - giáo sư Monte Winslow, đồng tác giả, cho biết.

Nhóm nghiên cứu tiếp tục tắt hoạt động của 25 gene có vai trò ức chế khối u. Khi kích hoạt lại quá trình hình thành ung thư, chuột trẻ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều so với chuột già. Đặc biệt, việc bất hoạt gene PTEN làm gia tăng ung thư rõ rệt ở chuột trẻ, nhưng ít tác động hơn ở chuột già.

Điều này cho thấy các đột biến giống nhau có thể gây hậu quả rất khác nhau giữa người trẻ và người già, đồng thời gợi ý rằng hiệu quả điều trị nhắm vào từng đột biến cũng có thể thay đổi theo độ tuổi.

Một điểm đáng chú ý khác là phần lớn các mô hình thử nghiệm ung thư hiện nay được thực hiện trên chuột trẻ. "Để phát triển thuốc điều trị chính xác, mô hình nghiên cứu cần phản ánh đúng thay đổi sinh học theo tuổi" - Winslow nhấn mạnh.

Việc hiểu được vì sao cơ thể người già lại có khả năng tự nhiên ức chế ung thư sẽ giúp giới khoa học tìm ra cách vận dụng cơ chế này trong điều trị. Nghiên cứu trên chuột già vì vậy có thể mở ra hướng tiếp cận mới, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân trong tương lai.

Gia Vũ (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI