Điều tra vụ nghi trầm cảm sau sinh, mẹ sát hại con gái 7 tháng tuổi rồi treo cổ

06/02/2022 - 11:01

PNO - Về nhà trọ, anh B. tá hỏa phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ, con gái 7 tháng tuổi tử vong trong máy giặt.

Sáng 6/2, Công an Q.Bình Tân, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 2 mẹ con tử vong được phát hiện tại căn nhà trọ trong hẻm trên đường Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18g ngày 5/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), anh L.Q.B (31 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) về nhà trọ tại hẻm trên. Tại đây, anh gọi vợ nhưng không được, linh tính có điều chẳng lành, anh B. phá cửa vào nhà.

Anh B. tá hỏa phát hiện vợ mình là N.T.H.C. (34 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể con gái là L.H.T.A. (7 tháng tuổi) trong máy giặt nên hô hoán, báo công an.

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Một số người dân cho hay, vợ chồng anh B. từ tỉnh Sóc Trăng lên TP.HCM kiếm việc làm. Anh B. chạy xe ba gác, còn chị C. ở nhà chăm con vì mới sinh.

Vừa qua, do dịch bệnh COVID-19 nên cuộc sống vợ chồng gặp nhiều khó khăn, anh B. ở lại TP.HCM tranh thủ chạy xe ba gác kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống chứ không về quê.

Theo anh B., trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, vợ mình có dấu hiệu trầm cảm sau sinh. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Minh Mẫn - C.A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI