Đem bảo tàng lên… xe buýt

30/06/2023 - 22:19

PNO - Đến nay, dự án đã vượt chặng đường hơn 85.359km; ghé thăm 700 thành phố và ngôi làng ở các bang Karnataka, Maharashtra, Goa…

 

Dự án “Bảo tàng trên bánh xe” gồm 2 xe buýt lớn được thiết kế riêng để tổ chức các cuộc triển lãm lưu động - ẢNH: MOW
Dự án “Bảo tàng trên bánh xe” gồm 2 xe buýt lớn được thiết kế riêng để tổ chức các cuộc triển lãm lưu động - ẢNH: MOW

Kể từ năm 2015, dự án “Bảo tàng trên bánh xe” của Bảo tàng Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) ở Mumbai đã đến với các vùng nông thôn của Ấn Độ để giới thiệu cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa phong phú của đất nước. Dự án gồm 2 xe buýt lớn có máy lạnh, hiện đại nhất, được thiết kế riêng để tổ chức các cuộc triển lãm lưu động.

“Ngay cả trong thời đại ngày nay, người dân nông thôn, đặc biệt là trẻ em, vẫn chưa xem bảo tàng là nơi có thể hỗ trợ việc học tập. Với sáng kiến này, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm đó và nói rằng “Nếu bạn không thể ghé bảo tàng, chúng tôi có thể mang nó đến cho bạn” - Krutika Mhatre - người đứng đầu dự án “Bảo tàng trên bánh xe” - nói. Dự án được thành phố, Bộ Văn hóa và Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ.

Thông qua dự án “Bảo tàng trên bánh xe”, khái niệm bảo tàng đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là học sinh ở nông thôn - ẢNH: MOW
Thông qua dự án “Bảo tàng trên bánh xe”, khái niệm bảo tàng đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là học sinh ở nông thôn - ẢNH: MOW

Dự án đã thực hiện rất nhiều cuộc triển lãm trong những năm qua, bao gồm triển lãm về tiền đúc, trò chơi truyền thống, nguồn gốc lịch sử, hóa thạch ở Ấn Độ, các nền văn minh… “Đó là một sáng kiến đáng được khen ngợi nhằm góp phần phát triển sự quan tâm của học sinh đối với các môn học như lịch sử, địa lý, khảo cổ học, khoa học…” - Meenakshi Saxena - Hiệu trưởng Trường trung học St. Xavier - nhận xét.

Đến nay, dự án đã vượt chặng đường hơn 85.359km; ghé thăm 700 thành phố và ngôi làng ở các bang Karnataka, Maharashtra, Goa…

Hà Thụy 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI