Đề xuất UBND cấp xã chủ động đăng ký khai sinh cho trẻ mới sinh

09/04/2026 - 11:22

PNO - Đây là một trong những nội dung mới được quy định tại dự thảo Luật hộ tịch, trình Quốc hội sáng 9/4.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày dự thảo Luật hộ tịch - ảnh: QH
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày dự thảo Luật hộ tịch - Ảnh: QH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 9/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình Quốc hội dự thảo Luật hộ tịch.

Một trong những điểm mới của dự thảo luật là quy định về việc đăng ký khai sinh “chủ động”.

Theo đó, trường hợp trẻ em sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đã cung cấp đủ nội dung đăng ký khai sinh theo quy định, dữ liệu được kết nối, chia sẻ tự động tới hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của cha hoặc mẹ trẻ - sẽ chủ động thực hiện đăng ký khai sinh, trừ trường hợp người yêu cầu lựa chọn khác.

Trường hợp không thực hiện đăng ký khai sinh chủ động thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp Phan Chí Hiếu đánh giá, đây là quy định mới. Để triển khai thực hiện quy định này, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định lộ trình để thực hiện đăng ký khai sinh chủ động, đăng ký khai tử chủ động.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định này nhưng đề nghị rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể thời điểm phải hoàn thành lộ trình đăng ký khai sinh, khai tử chủ động trên cả nước để bảo đảm Luật sớm đi vào cuộc sống.

Liên quan tới vấn đề cơ sở dữ liệu hộ tịch, ông Phan Chí Hiếu đề nghị bổ sung quy định xử lý trường hợp thông tin được thu thập từ các nguồn khác nhau có sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất; vấn đề an toàn thông tin mạng, an ninh mạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; lộ trình kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục quan tâm, bố trí đủ nguồn lực cho việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ để bảo đảm tính khả thi của Luật…

Như Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI