Một xã đất liền ở An Giang được công nhận là xã đảo

07/04/2026 - 15:39

PNO - Xã Cù Lao Giêng tỉnh An Giang vừa được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là xã đảo đất liền, mở ra cơ hội giúp địa phương phát triển.

Ngày 7/4, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo đầu tiên trực thuộc tỉnh An Giang.

Xã Cù Lao Giêng được công nhận xã đảo đầu tiên của tỉnh An Giang - Ảnh CTV
Xã Cù Lao Giêng được công nhận xã đảo đầu tiên của tỉnh An Giang - Ảnh CTV

Theo quyết định vừa được ban hành, xã Cù Lao Giêng hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí khắt khe theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với diện tích tự nhiên 68,92km2, xã nằm hoàn toàn biệt lập giữa bốn bề sông nước của dòng sông Tiền. Quyết định công nhận là xã đảo, mở ra cơ hội đột phá về chính sách và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất trù phú, được xem là “hòn ngọc” giữa dòng sông Tiền.

Tính đến cuối tháng 8/2025, xã Cù Lao Giêng có quy mô dân số 16.186 hộ, với 70.544 nhân khẩu. Vị trí địa lý đặc thù này khiến Cù Lao Giêng có điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông mang đặc trưng của đảo, dù nằm trong nội địa.

Một lãnh đạo xã Cù Lao Giêng cho biết, việc công nhận xã đảo sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương không chỉ giữ vững ổn định đời sống nhân dân mà còn phát triển mạnh mẽ tiềm năng du lịch sinh thái đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Xã Cù Lao Giêng hình thành từ việc thành lập các xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI