An Giang: Thêm một xã ở đất liền được công nhận là xã đảo

08/04/2026 - 14:48

PNO - Ngày 8/4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo thứ 2 của tỉnh sau xã Cù Lao Giêng.

Theo quyết định vừa được ban hành, xã Mỹ Hòa Hưng hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí khắt khe theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với diện tích tự nhiên 19,65km2, xã nằm hoàn toàn biệt lập giữa bốn bề sông nước của dòng sông Hậu. Xã còn được mệnh danh là “Hòn ngọc xanh giữa dòng sông Hậu”, nơi đây nổi tiếng với Cù Lao Ông Hổ, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo thứ 2 của tỉnh An Giang - Ảnh Xã Mỹ Hòa Hưng
Xã Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo thứ 2 của tỉnh An Giang - Ảnh: Xã Mỹ Hòa Hưng

Tính đến cuối tháng 8/2025, xã Mỹ Hòa Hưng có quy mô dân số 26.727 người. Với vị trí địa lý đặc thù nằm trọn giữa dòng sông Hậu, Mỹ Hòa Hưng có điều kiện tự nhiên và hạ tầng giao thông mang đặc trưng của đảo, dù nằm trong nội địa.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh CTV
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: CTV

Xã Mỹ Hòa Hưng có lợi thế về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với vẻ đẹp miệt vườn mộc mạc, không khí trong lành và nhiều địa điểm văn hóa, lịch sử nổi bật với phong cảnh sông nước hữu tình, giàu truyền thống. Đặc biệt là Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - là khu di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những kỷ vật về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn.

Lãnh đạo xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, địa phương được công nhận xã đảo là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương ổn định đời sống nhân dân, khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI