Hàng trăm hécta đất lúa ở Đắk Lắk bị bỏ hoang vì nhiễm mặn

07/04/2026 - 14:34

PNO - Đê ngăn mặn vỡ, hư hỏng sau đợt mưa lũ năm 2025 khiến cánh đồng lúa hơn 100ha ở Đắk Lắk phải bỏ hoang do nhiễm mặn.

Thời gian gần đây, cánh đồng xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk) hiện lên với những thửa ruộng khô nứt, loang lổ vệt trắng của muối. Trên nền đất chai cứng, cỏ dại mọc thưa thớt, bờ thửa vắng bóng người qua lại.

Cánh đồng lúa hơn 100 ha bị bỏ hoang do nhiễm mặn - ảnh: H.T.
Cánh đồng lúa hơn 100ha bị bỏ hoang do nhiễm mặn - Ảnh: H.T.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân (thôn 4, xã Tuy An Đông) cho biết, gia đình có khoảng 3–4 sào ruộng, canh tác 2 vụ mỗi năm. Thế nhưng, vụ Đông Xuân vừa qua, toàn bộ diện tích lúa của gia đình bà bị mất trắng do nhiễm mặn. Theo bà Vân, nguyên nhân xuất phát từ việc đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy bị vỡ sau đợt mưa lũ năm 2025 nhưng chưa được sửa chữa kịp thời. Nước mặn theo đó xâm nhập sâu vào nội đồng, khiến lúa không thể nảy mầm, phần đã gieo cũng chết dần.

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Bẻo (thôn Phú Lương, xã Tuy An Đông) có hơn 2 sào ruộng cũng đành để không. Bà chia sẻ, sau trận lũ cuối năm 2025, đất bị nhiễm mặn nặng, không thể cải tạo để sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026. Việc không thể canh tác lúa khiến cuộc sống gia đình thêm phần khó khăn, trong khi ruộng bỏ lâu ngày càng khó phục hồi.

Nước mặn tràn sâu vào nội đồng - ảnh: H.T.
Nước mặn tràn sâu vào nội đồng - Ảnh: H.T.

Không chỉ các hộ dân, tình trạng xâm nhập mặn còn ảnh hưởng đến nhiều hợp tác xã trên địa bàn. Ông Nguyễn Quốc Việt - Phó giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Tây- cho biết, đơn vị quản lý khoảng 387ha lúa, trong đó gần 50ha bị ảnh hưởng do nhiễm mặn và cát bồi lấp.

Trong số diện tích bị ảnh hưởng, khoảng 5ha lúa đã gieo sạ bị chết hoàn toàn, hơn 40ha không thể xuống giống. Trước tình hình đó, hợp tác xã phải dẫn nước ngọt từ sông Kỳ Lộ, cách khoảng 5km, để rửa mặn và cải tạo đất. Tuy nhiên, theo ông Việt, đây chỉ là giải pháp tạm thời, nếu tuyến đê không sớm được gia cố, nguy cơ không kịp xuống giống ở vụ tiếp theo là rất lớn.

Nền đất nứt nẻ - ảnh: H.T.
Nền đất nứt nẻ - Ảnh: H.T.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Đông, mức độ thiệt hại còn nặng nề hơn. Trong tổng diện tích hơn 160ha đất lúa, có gần 90ha phải bỏ hoang trong vụ Đông Xuân 2025-2026 do nhiễm mặn. Phần diện tích còn lại dù có thể sản xuất nhưng cũng đối mặt với nguy cơ năng suất thấp.

Theo thông tin từ UBND xã Tuy An Đông, tuyến đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy dài hơn 1,2km đã bị vỡ, hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ cuối năm 2025, khiến nước mặn tràn sâu vào nội đồng. Qua rà soát, toàn xã có khoảng 137ha lúa bị ảnh hưởng do nhiễm mặn.

Nhiều hộ dân gặp khó khăn vì đất bị bỏ hoang, không thể canh tác lúa - ảnh: H.T.
Nhiều hộ dân gặp khó khăn vì đất bị bỏ hoang, không thể canh tác lúa - Ảnh: H.T.

Hiện địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, báo cáo cấp trên để đề xuất phương án hỗ trợ người dân. Đồng thời, chỉ đạo các hợp tác xã tích cực dẫn nước ngọt về rửa mặn, cải tạo đất, chuẩn bị cho vụ sản xuất tiếp theo.

Tuyến đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy đang được sửa chữa, khắc phục sau đợt mưa lũ - ảnh: H.T.
Tuyến đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy đang được sửa chữa, khắc phục sau đợt mưa lũ - Ảnh: H.T.

Chính quyền địa phương cũng cho biết, dự án khắc phục tuyến đê đã được khởi công từ đầu tháng 1/2026. UBND xã Tuy An Đông kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa năm nay, nhằm giúp người dân kịp thời phục hồi đất sản xuất và xuống giống vụ mới.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI