Đáp trả Mỹ, Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô

23/07/2020 - 15:55

PNO - Ngày 23/7, Trung Quốc quyết định đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Houston.

Tại Trung Quốc đại lục, Mỹ hiện duy trì 5 lãnh sự quán ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán. Ngoài ra, Mỹ còn có 2 tổng lãnh sự quán đặt tại Hồng Kông và Macau.

Việc Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô được xem là biện pháp trả đũa tương tự khi Hoa Kỳ buộc Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán tại Houston, bang Texas. Điều này dự kiến sẽ khiến mối quan hệ giữa hai nước thêm căng thẳng.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô.
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô

Hu Xijin - Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu - lý giải việc Trung Quốc lựa chọn đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô thay vì Vũ Hán (theo dự đoán của nhiều chuyên gia trước đó) là do Mỹ đã sơ tán hầu hết nhân viên tại đây (Vũ Hán - PV) trong đại dịch. Ông Hu Xijin cũng cho biết thêm, rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục có những biện pháp đáp trả cứng rắn hơn.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô bắt đầu hoạt động từ năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược vì bao quát khu vực phía tây nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.

Trước đó, ngày 21/7, Mỹ tuyên bố sẽ đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để “bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin mật”. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã mạnh mẽ lên án và yêu cầu Washington rút lại động thái, đe doạ sẽ có hành động đáp trả quyết liệt.

Thu Hương (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI