Đánh sập hàng loạt tụ điểm cà phê kích dục ở miền Tây

21/01/2016 - 07:17

PNO - Mỗi lần kích dục, khách phải trả cho tiếp viên 110 – 120 nghìn đồng. Sau đó tiếp viên đều phải trả lại cho chủ quán một nửa.

Ngày 20/1, nguồn tin từ công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa tổ chức truy quét 4 tụ điểm cà phê kích dục trên địa bàn.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Tân An bất ngờ kiểm tra đột xuất 4 quán cà phê trên địa bàn có hành vi kích dục cho khách.

Danh sap hang loat tu diem ca phe kich duc o mien Tay
Các chủ quán làm việc tại cơ quan công an

Theo đó, tại quán cà phê “Hương Cà Phê” (địa chỉ ấp Bình Nam, xã Bình Tâm) do Nguyễn Thị Thành N. (SN 1959, ngụ ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ, lực lượng bắt quả tang một nữ tiếp viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Theo lời khai của nữ tiếp viên làm việc tại quán, khách vào quán chủ yếu chỉ để kích dục là chính. Mỗi lần kích dục, khách phải trả cho tiếp viên 110 nghìn đồng (tính cả tiền nước). Sau đó tiếp viên phải trả lại một nửa cho chủ quán.

Ngoài ra tại 3 quán cà phê khác trên địa bàn xã Bình Tâm là: “Ngọc Giàu”, “Bà Sáu”, “Oanh Oanh”, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang các nhân viên đang thực hiện kích dục cho khách.

Theo lời khai của các tiếp viên, hầu hết những quán cà phê trên được mở ra chủ yếu để phục vụ khách nam đến “vui vẻ”. Mỗi lần kích dục, khách phải trả cho tiếp viên 110 – 120 nghìn đồng. Sau đó tiếp viên đều phải trả lại cho chủ quán một nửa.

Danh sap hang loat tu diem ca phe kich duc o mien Tay
Tụ điểm cà phê kích dục cho khách (ảnh minh họa)

Được biết, các tụ điểm cà phê kích dục ở ấp Bình Nam, xã Bình Tâm nở rộ trong thời gian gần đây. Nơi đây được nhiều người biết đến là “thiên đường sung sướng” của các “quý ông” miền Tây. Không để đây là điểm nóng gây mất trật tự trên địa bàn nên cơ quan công an thành phố Tân An đã tổ chức lực lượng triệt xóa những tụ điểm này.

Sau buổi làm việc, cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc và đề nghị các chủ quán cam kết không tái phạm nữa. Cơ quan công an cũng đang đề xuất UBND thành phố Tân An xử phạt hành chính chủ 4 cơ sở trên theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI