Hơn 20 năm sống chung với ô nhiễm
Theo ghi nhận của phóng viên, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NaCo (sản xuất sơn) nằm giữa khu dân cư, tại địa chỉ 42/1 ấp 74, xã Đông Thạnh, cổng ra vào luôn đóng kín, chỉ mở khi có xe tải vận chuyển hàng hóa ra vào. Không khí xung quanh khu vực thường xuyên hắc nồng mùi sơn cả ngày lẫn đêm.
“Trước kia, không khí ở đây trong lành lắm. Nhưng từ khi công ty hoạt động, mùi hóa chất nồng nặc cứ xộc thẳng vào mũi, khiến cổ họng tôi khô rát, khó thở. Dù có đóng cửa trốn trong phòng kín thì cũng có lúc phải mở ra, mà mở ra thì mùi hắc nồng lại tràn vào, gây buồn nôn” - chị T. - một người dân sống gần công ty - chia sẻ.
 |
Người dân sống cạnh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NaCo phải đeo khẩu trang, đóng kín cửa cả ngày để tránh mùi hôi nồng |
Nhiều hộ dân sống quanh khu vực sản xuất của Công ty NaCo cũng chịu cảnh tương tự. Khí thải độc hại kéo dài khiến sức khỏe nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị T. cho biết chồng và các con thường xuyên phải đi khám bác sĩ vì viêm mũi, viêm phế quản. 2 con chị bị hen suyễn nặng, bác sĩ khuyên nên dời nơi ở để tránh tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế không cho phép, ngôi nhà cũng chẳng thể bán được vì mùi hôi dai dẳng.
Vào khoảng năm 2012, Công ty NaCo từng xảy ra cháy lớn, lửa bùng phát bao trùm cả khu vực lân cận. Sự việc càng khiến người dân thêm bất an, bởi khu vực lò nấu của công ty chỉ cách nhà dân một bức tường. “Cho nên, giấy tờ nhà phải để sẵn đầu giường, phòng khi cháy còn kịp mang theo. Nhiều người chẳng dám đi xa hay về quê dài ngày vì sợ khi trở lại không còn nhà để ở” - chị T. nói.
Năm 2015, hơn 20 hộ dân đã đồng thuận ký đơn khiếu nại gửi lên chính quyền. Thế nhưng sau nhiều năm, phản ánh của dân vẫn chỉ dừng lại ở... ghi nhận trên giấy. Bà M. - sống gần nhà máy - ngao ngán: “Từ thời má tôi còn sống đã kiến nghị, giờ tôi già rồi mà tình hình vẫn y vậy. Khói đen, mùi hóa chất nồng nặc cứ tràn vào nhà mỗi khi họ nấu sơn. Người lớn đau đầu, trẻ nhỏ thì ho. Chúng tôi đã phản ánh không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy”. Theo người dân, chính quyền địa phương từng tổ chức họp dân, nhưng các cuộc họp chỉ dừng lại ở mức ghi nhận ý kiến, chưa có hành động quyết liệt nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm.
Yêu cầu di dời nhà máy
Ông Nguyễn Lê Trọng Tâm - Phó chủ tịch UBND xã Đông Thạnh - đã phản hồi, thông tin cụ thể về quá trình kiểm tra, giám sát, xử lý liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NaCo. Theo đó, Công ty NaCo có ngành nghề chính là sản xuất, mua bán hóa chất và phụ liệu ngành sơn, sản xuất trung bình đạt 8-10 tấn sản phẩm mỗi tháng. Công ty sử dụng 4 máy khuấy (công suất 5,5kg), 1 cân 2 tấn, 2 xe dốc và 2 xe gắp phi. Quy trình sản xuất gồm các bước: khuấy trộn nguyên liệu (nhựa, bột màu, dung môi) - sang chiết - đóng hộp.
 |
Nằm giữa khu dân cư xã Đông Thạnh, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại NaCo xả khí thải gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân |
Ngày 15/5/2024, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại Công ty NaCo. Đoàn đã lấy mẫu không khí bên ngoài, xung quanh khu vực sản xuất để kiểm tra. Kết quả cho thấy các thông số về độ ồn, bụi và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) không vượt quá quy chuẩn hiện hành.
Tiếp đến, ngày 3/6/2025, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Hóc Môn phối hợp với UBND xã Thới Tam Thôn (cũ) tiếp tục kiểm tra và ghi nhận: Công ty NaCo đã ngừng hoạt động công đoạn nấu dầu điều - vốn là nguồn chính gây phát sinh khí thải, đồng thời di dời một phần nhà xưởng sản xuất sang vị trí khác. Với các công đoạn còn lại như khuấy trộn và sang chiết, doanh nghiệp đã bố trí lại cách xa khu dân cư khoảng 40 - 50m, che chắn và lắp đặt hệ thống phun sương tại các cửa ra vào nhằm hạn chế mùi hôi lan ra bên ngoài.
Tuy nhiên, vào ngày 9/7 vừa qua, Phòng Kinh tế xã Đông Thạnh phối hợp với Ban Nhân dân ấp 74 tiến hành khảo sát thực tế và ghi nhận vẫn còn tình trạng phát sinh mùi trong quá trình khuấy trộn và sang chiết. Đáng chú ý, doanh nghiệp chưa có biện pháp xử lý mùi triệt để, gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân lân cận.
Trước thực trạng trên, UBND xã Đông Thạnh yêu cầu Công ty NaCo khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý mùi hôi phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo không để tiếp tục ảnh hưởng đến người dân. Việc hoàn thành các biện pháp khắc phục là trước 25/7/2025. Sau thời điểm này, chính quyền sẽ tái kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, xã sẽ xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, xã sẽ báo cáo UBND TPHCM và Sở Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
Về lâu dài, UBND xã Đông Thạnh yêu cầu Công ty NaCo nghiên cứu và sớm có phương án di dời toàn bộ nhà xưởng vào khu công nghiệp phù hợp, nhằm đảm bảo quy hoạch phát triển đô thị, giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.
Thanh Tâm