Đắk Lắk: Một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2

14/05/2021 - 17:06

PNO - Theo kết quả xét nghiệm lần 2, anh V.Đ.D. dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh.

Chiều 14/5, bà H'Yim Kđoh - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk - xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Trường hợp vừa ghi nhận nói trên là V.Đ.D., sinh năm 1971, ở đường Hùng Vương, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo ban đầu, ngày 24/4, anh D. về xóm Công, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 thứ 3.052 tại Bắc Ninh.

Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2
Tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 6/5, anh D. từ sân bay Nội Bài về Đắk Lắk trên chuyến bay QH1403, sau đó di chuyển về thị xã Buôn Hồ bằng xe máy do vợ điều khiển.

Ngày 9/5, anh D. cùng vợ và con trai được đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh Đắk Lắk để thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Ngày 10/5, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Đến ngày 14/5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế đang triển khai hoạt động khoanh vùng, cách ly các trường hợp có liên quan. 

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI