Cựu thủ tướng Berlusconi bị phạt lao động công ích

17/04/2014 - 01:10

PNO - PNO - Mỗi tuần Ông Silvio Berlusconi phải đến làm việc tại viện dưỡng lão ít nhất một lần trong vòng một năm vì tội gian lận thuế, tòa án Milan vừa ra quyết định.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuu thu tuong Berlusconi bi phat lao dong cong ich 

Ông Berlusconi (ảnh: Fox News)

Báo chí địa phương cho biết cựu thủ tướng sẽ làm việc công ích tại tổ chức Sacred Family Foundation ở thành phố Cesano Boscone, gần Milan, là nơi chăm sóc người già và tàn tật. Ông cũng bị cấm ra khỏi địa phương, ngoại trừ những chuyến đi đến Rome vào thứ ba và thứ năm.

Thẩm phán tuyên bố ông Berlusconi phải làm việc không ít hơn 4 giờ một tuần và phải tôn trọng lệnh quản thúc.

Cựu thủ tướng, 77 tuổi , bị kết án 4 năm vì tội gian lận thuế tại công ty truyền hình Mediaset. Án được giảm xuống còn một năm theo luật ân xá.
Berlusconi tránh án tù do tuổi tác, và có thể còn giảm xuống 9 tháng nếu cải tạo tốt.

Ông vẫn còn giữ chức thủ lĩnh của đảng đối lập tại Ý. Ông cũng có ý định tranh cử vào Nghị viện châu Âu, dù bị cấm hoạt động chính trị tại Ý trong hai năm.

Tháng Sáu tới, ông lại ra tòa để chống án 7 năm tù và cấm hoạt động trong nghị viện suốt đời vì đã có quan hệ tình dục với gái mại dâm dưới 17 tuổi và lạm dụng chức quyền.

Ông cũng là bị cáo trong một vụ án khác về tội hối lộ.

THỦY TRÚC (Theo Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI