COVID-19 ngày 20/5: Pháp lại đóng cửa trường học, Mỹ mở rộng hạn chế du lịch

20/05/2020 - 07:51

PNO - Tính đến 6g30 ngày 20/5, thế giới ghi nhận 322.683 người chết và 4.889.287 ca nhiễm SARS-CoV-2. 70 trường học ở Pháp đóng cửa trở lại sau khi số lượng người nghi nhiễm virus corona tăng đột biến.

* Sáng 20/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 18.635 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.525.367. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 1.494 người chết, lên thành 91.730 người.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức mở rộng các lệnh hạn chế về biên giới và du lịch. Theo đó, Mỹ khả năng cao sẽ cấm người nhập cư vào nước này để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Lượng khí thải carbon toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm qua.
Lượng khí thải carbon toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm qua nhờ dịch COVID-19

* 70 trường học ở Pháp đóng cửa trở lại sau khi lượng người nghi nhiễm virus corona tăng đột biến trong cộng đồng. Trong 1 tuần qua, sau khi chính phủ Pháp cho phép các trường tái hoạt động, khoảng 70 trường hợp nhiễm mới COVID-19 liên quan đến trường học được xác nhận. Tính đến sáng 20/5, Pháp ghi nhận 28.025 người chết và 180.933 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Tổng thống Emmanuel Macron hứa sẽ chi 4 tỷ euro cho cơ quan y tế công cộng, để mua khẩu trang và máy thở. Mới đây, chính phủ Pháp công bố đặt đơn hàng 1 tỷ khẩu trang từ các nhà sản xuất nước này, sẽ giao theo từng giai đoạn và hoàn tất vào cuối năm 2020. Trong tháng 4, Pháp đạt sản lượng 10 triệu khẩu trang/tuần và tăng năng suất lên 20 triệu khẩu trang/tuần vào tháng 5. 

* Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định cam kết của ông đối với tính minh bạch, trách nhiệm và cải tiến liên tục, khi phát biểu tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 73 (WHA). Tedros cho biết thêm trọng tâm của WHO hiện tại là chống dịch.

Hôm qua, 19/5, ông cũng đã khởi xướng một đánh giá độc lập về phản ứng của WHO đối với đại dịch toàn cầu. Cuối ngày, tất cả 194 quốc gia thành viên của WHO đã nhất trí thông qua nghị quyết về "cuộc đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện" về dịch COVID-19.

* Nghiên cứu mới cho thấy từ tháng 1-4, lượng khí thải carbon hàng ngày trên toàn cầu giảm 17% so với mức trung bình năm 2019. Và dự báo, lượng khí thải năm 2020 có thể giảm từ 4,4 - 8%, xuống mức thấp nhất trong 15 năm qua nhờ dịch COVID-19.

Nghiên cứu tập trung vào 69 quốc gia, tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và 30 tỉnh của Trung Quốc, chiếm 85% dân số thế giới và 97% tổng lượng khí thải carbon dioxide (CO2) toàn cầu. Theo dự báo của chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, để giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng hơn 1,5 độ C, chúng ta cần giảm khí thải 7,6% mỗi năm từ nay đến năm 2030.

* Tính đến 6g30 ngày 20/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 322.683 người và 4.889.287 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI