Cộng hòa Dominica bắt giữ hàng trăm phụ nữ mang thai, đang sinh con trong cuộc đàn áp người di cư

29/04/2025 - 12:32

PNO - Cộng hòa Dominica cho biết họ đã trục xuất hơn 130 phụ nữ và trẻ em Haiti vào ngày đầu tiên của chiến dịch truy quét những người di cư không có giấy tờ tại các bệnh viện.

Nhiều phụ nữ bị bắt khi đang mang thai hoặc mới sinh con. Ảnh: Orlando Barría/EPA
Nhiều phụ nữ bị bắt khi đang mang thai hoặc mới sinh con - Ảnh: Orlando Barría/EPA

Ngày 28/4, Chính quyền Dominica cho biết 48 phụ nữ mang thai, 39 bà mẹ mới sinh và 48 trẻ em đã bị đưa đi.

Chiến dịch này là một trong 15 biện pháp do Tổng thống Luis Abinader công bố nhằm cắt giảm số lượng người di cư không có giấy tờ vào đất nước.

Chính phủ Abinader đã bị chỉ trích vì cách đối xử khắc nghiệt với người di cư Haiti, nhiều người trong số họ đang chạy trốn tình trạng bạo lực băng đảng cực đoan ở đất nước họ và trong đợt trục xuất đầu tiên lại nhắm vào phụ nữ đang mang thai, đang sinh và chờ sinh.

Những người bị trục xuất được đưa đến một trung tâm giam giữ để lấy dữ liệu sinh trắc học và dấu vân tay trước khi được trao cho chính quyền Haiti tại cửa khẩu biên giới Elías Piña.

Tuy nhiên, cơ quan di trú Dominica cho biết những người phụ nữ và trẻ em này được đối xử tôn trọng và được cung cấp thức ăn.

Tuy nhiên, Học viện Bác sĩ Dominica gọi việc trục xuất là "vô nhân đạo" và cho biết việc kiểm tra tình trạng di cư của mọi người và giam giữ họ trong bệnh viện sẽ khiến những người di cư không có giấy tờ quá sợ hãi không dám tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp.

Người ta ước tính có ít nhất nửa triệu người Haiti đang sinh sống tại Cộng hòa Dominica, nơi có dân số 11 triệu người.

Trong vài năm qua, ngày càng có nhiều phụ nữ mang thai vượt biên giới tìm nơi an toàn hơn để sinh con sau khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của Haiti gần như sụp đổ hoàn toàn.

Một nghiên cứu cho thấy gần 33.000 bà mẹ Haiti đã sinh con tại các bệnh viện Dominica vào năm 2024.

Tổng thống Abinader đầu tháng này cho biết việc người di cư quá nhiều khiến lòng hảo tâm của đất nước sẽ không bị lợi dụng và các bệnh viện công sẽ phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy phép lao động và bằng chứng cư trú của bệnh nhân.

Ông cho biết những người không có giấy tờ cần thiết sẽ bị trục xuất sau khi được điều trị.

Theo hãng thông tấn AFP, Cộng hòa Dominica đã trục xuất hơn 80.000 người đến Haiti trong 3 tháng đầu năm nay.

Các nhóm nhân quyền đã mô tả vụ trục xuất này là "tàn ác". Hơn 5.600 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo lực băng đảng ở Haiti vào năm 2024 và nhiều bệnh viện đã phải đóng cửa sau khi bị các thành viên băng đảng tấn công.

Guillermo Rodríguez, nhà vận động nhân quyền cho châu Mỹ tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết: "Chúng tôi bị sốc trước chính sách quyết liệt của chính phủ trong việc thúc đẩy sự phân biệt chủng tộc và kỳ thị phụ nữ một cách công khai".

Các nhà chức trách cáo buộc rằng việc trục xuất là vì lợi ích của Cộng hòa Dominica, nhưng không thể đạt được sự thịnh vượng hay điều tốt đẹp nếu nó dựa trên sự tàn ác và đau khổ của con người. Rodrígues cho biết việc nhắm mục tiêu vào các bệnh viện là điều tàn nhẫn. "Chính phủ đang buộc mọi người phải lựa chọn giữa việc trục xuất hoặc mạo hiểm với các biến chứng thai kỳ có thể dẫn đến tử vong ở bà mẹ, bệnh tật hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh. Đây là một cái bẫy ghê rợn và kỳ thị phụ nữ".

Reem Alsalem, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về bạo lực đối với phụ nữ, cho biết cách đối xử với người Haiti của Cộng hòa Dominica là một đáng quan ngại. Bà cho biết, việc đưa người dân trở về Haiti, nơi mà mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm, là không an toàn. "Thật không may, cách đối xử với người Haiti ... không phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế và khu vực của Cộng hòa Dominica", bà nói.

Roudy Joseph, người phát ngôn của nhóm cộng đồng người Haiti tại Cộng hòa Dominica, cho biết cuộc đàn áp gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của phụ nữ và trẻ em. “Đây là sự củng cố chế độ phân biệt chủng tộc cần bị cộng đồng quốc tế chỉ trích hoặc lên án”, ông nói.

Liliana Dolis, giám đốc của Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Phong trào Phụ nữ Dominica-Haiti), cho biết việc trục xuất những phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương trở về Haiti là hành động vô nhân đạo.

Trọng Trí (theo AFP, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI