Con bị ung thư, mẹ mất việc, khó khăn chồng chất

15/12/2023 - 07:01

PNO - Hoàng phải điều trị thêm ít nhất 8 toa thuốc nữa tùy theo tình trạng sức khỏe. Chi phí mỗi toa thuốc khoảng 15 triệu đồng.

Nghe bác sĩ nói con trai không đáp ứng thuốc điều trị, phải thay phác đồ, vô thuốc lại từ đầu, chị Trương Thị Kim Khánh (ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) bật khóc. Chị cho biết, con bị bệnh khiến chị phải vào ra bệnh viện suốt 1 năm nay, nên mất việc làm. Thương hoàn cảnh của mẹ con chị, vài người đã thuê chị giúp việc theo giờ, nhưng mỗi tháng chị cũng chỉ làm được khoảng 15 ngày.

Cao Huy Hoàng - 15 tuổi, con chị Khánh - được phát hiện bệnh vào cuối năm 2020 khi phía sau cổ xuất hiện một hạch nhỏ như quả táo. Hoàng được Bệnh viện Nhi (tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra và xác định bị u hạch. Chị Khánh liền xin chuyển con ra Bệnh viện Nhi Trung ương (TP Hà Nội), nhưng bệnh đã ở giai đoạn 3 và bắt đầu di căn. Gom góp được 70 triệu đồng từ họ hàng, chị Khánh đưa con đi Hà Nội điều trị gần 1 năm trời.

Cháu Cao Huy Hoàng những ngày chống chọi bệnh ung thư
Cháu Cao Huy Hoàng những ngày chống chọi bệnh ung thư

Khi hết tiền lo cho con cũng là lúc ở quê, mẹ chị Khánh bị tai biến, nằm một chỗ. Chị Khánh đành đưa con về nhà uống thuốc cầm chừng để tiện chăm sóc mẹ già. Năm 2021, mẹ mất, chị Khánh ly hôn chồng và đưa 2 đứa con vào TP Vũng Tàu - nơi có người quen và hy vọng khí hậu nơi đây sẽ tốt cho sức khỏe của con mình. Vào Vũng Tàu, chị thuê chỗ ở và xin đi giúp việc nhà. Chị gái của Hoàng, 16 tuổi, tiếp tục đi học.

Hiện nay, hằng tháng, chị Khánh phải đưa con lên TPHCM điều trị. Có những đợt vô thuốc kéo dài 2-3 tuần. Cháu Hoàng mãn tính với thuốc nên phải sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Điều trị từ 3-10 tháng với 8 toa hóa chất nhưng bệnh của cháu không có dấu hiệu tiến triển, chụp xạ hình xương thấy có dấu hiệu nổi hạch nên bệnh viện thay đổi phác đồ. Chị Khánh cho biết, theo phác đồ mới, Hoàng phải điều trị thêm ít nhất 8 toa thuốc nữa tùy theo tình trạng sức khỏe. Chi phí mỗi toa thuốc khoảng 15 triệu đồng.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp cháu Cao Huy Hoàng chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Nguyệt Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI