Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với đông đảo cử tri tại các địa phương.
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri sáng 4/5 tại khu vực Hóc Môn, Củ Chi (trước sáp nhập) - Ảnh: Thanh Tâm |
Ưu tiên yếu tố lịch sử, văn hoá khi đổi tên ấp
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Hòa (ấp 33, xã Hóc Môn) cho biết thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; các loại tội phạm như trộm cắp, tín dụng đen, đòi nợ thuê, ma túy giảm rõ rệt. Người dân phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất, đồng tình với nhiều chính sách điều hành của Nhà nước như quản lý thuế, kiểm soát giá xăng dầu, bảo đảm an sinh xã hội. Cử tri kiến nghị xem xét mở rộng đối tượng được hưởng chính sách người cao tuổi từ 70 tuổi; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng, sữa giả; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là lừa đảo.
Cử tri Nguyễn Hoài Phương (ấp 44, xã Hóc Môn) bày tỏ mong muốn duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống nhà thiếu nhi tại cơ sở. Theo cử tri, trước khi sáp nhập, các thiết chế này được tổ chức khá đầy đủ, có nhiều phòng chức năng và sân chơi bổ ích cho trẻ. Tuy nhiên, sau sắp xếp, một số hoạt động, sân chơi, chương trình kỹ năng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của thiếu nhi. Vì vậy, cần có cơ chế phù hợp để củng cố, phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, công tác Đội và các hoạt động sinh hoạt, giúp các em nâng cao nhận thức, kỹ năng trong bối cảnh hiện nay.
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI - đơn vị bầu cử số 12 đã tiếp xúc cử tri tại 11 xã ngoại thành tại TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm |
Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (ấp 51, xã Bà Điểm) cho biết người dân đồng tình với chủ trương sắp xếp lại các ấp, song đề nghị quá trình thực hiện cần bảo đảm tính ổn định, hạn chế xáo trộn đời sống sinh hoạt, đặc biệt quan tâm đến yếu tố lịch sử, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng. Việc đặt tên ấp sau sắp xếp cũng cần được lấy ý kiến rộng rãi để tạo sự đồng thuận. Đối với đề án nâng cấp xã Bà Điểm lên phường, cử tri kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương theo hướng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, môi trường, trường học, y tế… Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức cần được đào tạo, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Cử tri Nguyễn Thái Hùng (xã Phú Hòa Đông) nêu thực tiễn tại TPHCM cho thấy, trong điều kiện đô thị đặc biệt với dân số đông, biến động nhanh, nếu thiếu lực lượng “bám dân, sát dân” thì chính quyền sẽ gặp khó khăn trong việc nắm bắt tình hình và triển khai nhiệm vụ. Hiện nay, sau sắp xếp, Mặt trận cấp xã chỉ được bố trí khoảng 8-10 biên chế trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Việc chấm dứt lực lượng không chuyên trách, nhiều người đã có 5-20 năm công tác cũng làm mất đi nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, uy tín và khả năng vận động quần chúng.
Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị cần có cơ chế chuyển tiếp hợp lý, tiếp tục sử dụng những người có năng lực, uy tín; đồng thời xem xét điều chỉnh, bổ sung nguồn lực cho Mặt trận và các đoàn thể cấp xã tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bố trí cấp phó chuyên trách cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Đẩy mạnh chuyển đổi số để quản lý sát cơ sở
Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TPHCM đã trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều nội dung cử tri quan tâm. Theo ông, các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, nghiên cứu và có văn bản phản hồi cụ thể; đồng thời, những kiến nghị xác đáng, khả thi sẽ được xem xét, triển khai trong thực tiễn.
 |
| Ông Trần Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND TPHCM trả lời ý kiến của các cử tri tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Từ các ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo thành phố ghi nhận một số nhóm vấn đề trọng tâm. Liên quan đến tổ chức bộ máy, việc sắp xếp theo chỉ đạo của Trung ương sau ngày 1/7 nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số vướng mắc phát sinh là điều khó tránh khỏi. Thành phố sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.
Đối với kiến nghị về sắp xếp ấp theo quy mô, ông Trần Văn Bảy cho rằng ý kiến cử tri là xác đáng. Việc tổ chức lại đơn vị hành chính cơ sở không thể thực hiện một cách máy móc, mà cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố lịch sử, văn hóa của từng địa bàn, nhất là những vùng có truyền thống cách mạng, nhằm giữ gìn sự gắn kết cộng đồng và bản sắc địa phương.
Liên quan đến hệ thống nhà thiếu nhi, lãnh đạo thành phố nhìn nhận sau quá trình sắp xếp, tinh giản đầu mối, hoạt động tại một số nơi bị ảnh hưởng. Thành phố sẽ ghi nhận các ý kiến, phối hợp với ngành nội vụ để rà soát, từ đó có phương án tổ chức, định hướng phù hợp hơn, bảo đảm duy trì không gian sinh hoạt, phát triển toàn diện cho thiếu nhi.
Đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách, lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trăn trở, đặc biệt với những người có nhiều năm công tác, giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp, định hướng phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chí của Trung ương, vừa tận dụng, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại cơ sở.
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: Thanh Tâm |
Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý địa bàn đến tận xã, ấp. Theo ông, việc nắm bắt dữ liệu phải dựa trên hệ thống, nền tảng công nghệ và mạng lưới cơ sở, không thể làm theo cách thủ công, hình thức. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, phấn đấu đến năm 2030, mỗi người dân và doanh nghiệp đều có ít nhất một trợ lý ảo hỗ trợ.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới Quốc hội sẽ tăng cường giám sát, yêu cầu Chính phủ rà soát, điều chỉnh hệ thống an sinh xã hội phù hợp với đặc thù đô thị lớn như TPHCM, đặc biệt quan tâm nhóm lao động tự do, người thu nhập thấp, người cao tuổi chưa có lương hưu. Dù còn nhiều khó khăn, trong giai đoạn 2025-2026, Nhà nước vẫn triển khai nhiều chính sách thiết thực như miễn học phí từ mầm non đến THPT, xây dựng trường học, xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời hướng tới mục tiêu từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần.
Liên quan đến kiến nghị đào tạo nghề, ông ghi nhận và cho biết sẽ đề nghị Chính phủ chú trọng hơn đến đào tạo nghề ngắn hạn, gắn với nhu cầu thực tế; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người dân.
 |
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp hình cùng các đại biểu tại buổi tiếp xúc - Ảnh: Thanh Tâm |
Về lĩnh vực an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết sắp tới sẽ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm bẩn, nhất là trong môi trường học đường. Quốc hội cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, tăng cường giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, siết chặt quản lý thị trường, kiểm soát chất lượng hàng hóa, dược phẩm. Ông đề nghị chính quyền thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật để người dân nắm bắt kịp thời, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống.
Nhấn mạnh vai trò của của TPHCM là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đời sống người dân cần tiếp tục được nâng cao, song song với tinh thần tự lực, tự cường của thành phố. Ông kêu gọi người dân cùng thành phố chung tay giữ gìn cảnh quan, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đồng thời tăng cường đoàn kết giữa các khu dân cư, địa phương để tạo sức mạnh phát triển.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các khu vực như Hóc Môn, Củ Chi, những địa bàn giàu truyền thống cách mạng nhằm khai thác tiềm năng, tạo động lực phát triển trong giai đoạn tới.
Thanh Tâm