Chủ động chuyển đổi giấy tờ cho cư dân TP.Thủ Đức

30/12/2020 - 08:02

PNO - Sáng 31/12, Thành ủy, HĐND, UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP.Thủ Đức. Sau 60 ngày kể từ khi nghị quyết này có hiệu lực (1/1/2021), từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đảm bảo sự ổn định, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hoạt động kinh tế trên địa bàn.

UBND TP.HCM đã giao các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết để hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu chuyển đổi giấy tờ, thủ tục hành chính. Thông tin, quy trình thực hiện được công khai trên cổng thông tin, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, khu phố, tổ dân phố và không thu phí việc chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ vẫn có giá trị sử dụng nếu chưa hết thời hạn theo quy định.  

Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức

Theo ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM - việc thành lập TP.Thủ Đức góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. TP.Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP cho TP.HCM và 7% GDP cả nước. TP.Thủ Đức được sắp xếp trên cơ sở sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức. Chuẩn bị cho ngày vận hành TP.Thủ Đức (1/3/2021), ngày 25, 26/12, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã làm việc tại ba quận 2, 9, Thủ Đức về công tác bàn giao, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp.

Sự hình thành của TP.Thủ Đức được phát triển theo định hướng đô thị sáng tạo, đô thị thông minh, trên ba nền tảng là Khu Công nghệ cao TP.HCM, khu Đại học Quốc gia TP.HCM và trung tâm tài chính ở Thủ Thiêm. Ngày 24/4/2020, UBND TP.HCM thành lập ban chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông. Tháng 5/2020, Sở Nội vụ TP.HCM đã trình UBND TP.HCM về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và bổ sung việc sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức để hình thành đơn vị hành chính là thành phố trực thuộc TP.HCM. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị UBND TP. Thủ Đức không có quá 4 phó chủ tịch

Ngày 25/7/2020, tại hội nghị Thành ủy, ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM khi đó - cho biết tên gọi của thành phố mới ở phía đông sẽ được chốt sau khi đề án được Quốc hội thông qua. Trong thời gian chờ đợi, thành phố này tạm lấy tên là TP.Thủ Đức. Đến tháng 8/2020, tại buổi làm việc của Ban cán sự đảng Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM - tức TP.Thủ Đức.

Ngày 20/9/2020, Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 và bố trí trụ sở làm việc. Ngày 3/10/2020, cử tri của ba quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu về việc sáp nhập. Ngày 12/10/2020, 100% đại biểu HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về việc sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường vào năm 2021. 

Ngày 10/11/2020, Chính phủ công nhận kết quả rà soát, đánh giá khu vực thành lập TP.Thủ Đức là đô thị loại 1 trực thuộc TP.HCM, theo đề nghị của Bộ Xây dựng. Ngày 12/11/2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề án thành lập TP.Thủ Đức. Ngày 9/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM với tỷ lệ đồng ý 100%. 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI