Chủ tịch Nguyễn Thành Phong thông tin về Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức

18/10/2020 - 12:15

PNO - Trưa 18/10, tại cuộc họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ nhiều thông tin, kế hoạch liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức.

Ông Phong cho hay, sau 24 năm, Thành ủy TPHCM đã ban hành nghị quyết chuyên đề đầu tiên liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở đó, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn tồn tại và huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng mục tiêu đặt ra. Theo đó, Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế, đồng thời là hạt nhân của khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin về Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức tại cuộc họp báo, tổ chức ngay sau đại hội bế mạc
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin về Thủ Thiêm và thành phố Thủ Đức tại cuộc họp báo, tổ chức ngay sau đại hội bế mạc

Ông Phong cho biết, nghị quyết của Thành ủy TPHCM cũng đặt ra mục tiêu trước tháng 6/2021, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân phải hoàn tất. Các cấp, các ngành cần tập trung nguồn lực thực hiện các kết luận thanh tra của Thủ tướng và Thanh tra Chính phủ liên quan đến kết quả kiểm tra 160ha đất tái định cư của Thủ Thiêm.

Ông Phong khẳng định: “Các trường hợp cần áp dụng bồi thường, tái định cư bổ sung sẽ được rà soát lại. Các trường hợp chưa được bố trí tái định cư hay còn khiếu nại, khiếu kiện cần được giải quyết dứt điểm”.

TPHCM sẽ thực hiện ngay việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật các lô đất tái định cư để bố trí cho người dân chịu ảnh hưởng bởi Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thành phố cũng tổ chức các chính sách bồi thường tái định cư bổ sung cho người dân tại 4,7ha khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Nói về Đề án thành lập thành phố Thủ Đức, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin, kết quả từ hội đồng nhân dân 3 quận đã thống nhất với tên gọi thành phố Thủ Đức.

Theo ông Phong, việc sáp nhập 3 quận lập thành phố Thủ Đức, về mặt hành chính, thành phố này tương đương cấp huyện. “Nghe thì lạ nhưng thực tế cũng có nhiều tỉnh có thành phố thuộc thành phố” - ông Phong nhấn mạnh.

Trong phiên khai mạc đại hội ngày 15/10, nhiều lãnh đạo tham quan mô hình một số dự án được TPHCM dự kiến triển khai
Trong phiên khai mạc đại hội ngày 15/10, nhiều lãnh đạo tham quan mô hình một số dự án được TPHCM dự kiến triển khai và đánh giá cao sự nỗ lực bứt phá của Đảng bộ và thành phố

Thông tin thêm về kế hoạch triển khai Đề án thành lập thành phố Thủ Đức, nhất là gắn với sự thúc đẩy phát triển trong cuộc cách mạng 4.0, trở thành cực tăng trưởng mới của TPHCM; UBND TPHCM hiện đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM tham mưu công tác quy hoạch và giao Sở Xây dựng TPHCM xây dựng tiêu chí đánh giá đô thị loại 1.

Ông Phong cho biết thêm, qua đại hội, thành phố sẽ ký một báo cáo gửi Bộ Nội vụ để Bộ này thẩm định, sau đó trình Quốc hội vào tháng 12 liên quan đến đề án này.

Tuyết Dân - Đỗ Hoa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI