Chiếc bồn cầu bằng vàng nguyên khối, đắt nhất hành tinh, được đưa ra đấu giá

01/11/2025 - 12:11

PNO - Ngày 31/10, nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s ở New York (Mỹ) thông báo sẽ đấu giá chiếc bồn cầu bằng vàng nguyên khối có tên là "America", một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan với giá khởi điểm 10 triệu USD, bắt đầu từ ngày 8/11 tới.

Chiếc bồn cầu có tên là America có trọng lượng hơn 100 kg ty72 vàng thật
Chiếc bồn cầu "America" bằng vàng thật nguyên khối có trọng lượng hơn 100kg

"America" được xem là một trong những tác phẩm nghệ thuật táo bạo và châm biếm nhất thế giới. Nó là một tác phẩm điêu khắc bằng vàng nguyên khối, nặng hơn 100 kg và là nhà vệ sinh hoàn toàn có thể sử dụng được.

Sotheby’s mô tả bồn cầu này là “một lời bình luận sâu cay về mối giao thoa giữa nghệ thuật, giá trị hàng hóa".

Đây cũng là một chiếc bồn cầu có đầy đủ chức năng, giống hệt chiếc bồn cầu từng nổi tiếng toàn cầu bị đánh cắp trong một vụ trộm táo bạo tại Cung điện Blenheim của Anh vào năm 2019.

David Galperin, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật đương đại tại Sotheby's ở New York, cho biết nhà điêu khắc Maurizio Cattelan là người khơi gợi thế giới nghệ thuật một cách hoàn hảo.

Nghệ sĩ Maurizio Cattelan được mệnh danh là “kẻ khiêu khích bậc thầy” của giới nghệ thuật đương đại. Ông từng nổi tiếng với các tác phẩm gây tranh cãi như “Comedian” - quả chuối dán băng keo lên tường từng được bán với giá 6,2 triệu USD, hay bức tượng “Him” - hình ảnh nhà độc tài người Đức Adolf Hitler quỳ gối cầu nguyện - từng đạt 17,2 triệu USD tại một cuộc đấu giá của Christie’s năm 2016.

Với chiếc bồn cầu bằng vàng thật, nghệ sĩ Cattelan cho biết ông muốn châm biếm sự xa hoa quá mức của giới siêu giàu. Ông nói: “Dù bạn ăn bữa trưa trị giá 200 USD hay chỉ một chiếc xúc xích 2 USD, kết quả cuối cùng vẫn như nhau - xét về mặt nhà vệ sinh”.

“America” sẽ được trưng bày tại trụ sở mới của Sotheby’s ở Tòa nhà Breuer (New York) từ ngày 8/11 tới. Bồn cầu đặc biệt này sẽ được đặt ngay trong phòng tắm để người xem có thể “chiêm ngưỡng tận mắt,” nhưng họ chỉ được nhìn, chứ không được sử dụng.

Trọng Trí (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI