Châu Âu khẳng định "không thể thiếu Nga"

27/11/2016 - 18:15

PNO - "Hiện tại tôi chưa thấy có lý do gì để dỡ bỏ trừng phạt Nga. Nhưng tôi mong EU và Moskova sẽ có thỏa thuận vượt ngoài các khuôn mẫu. Không có Nga thì không thể nào xây dựng nền an ninh ở châu Âu".

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết, việc bãi bỏ biện pháp trừng phạt Nga trong thời gian tới là chưa thể, nhưng theo ông Liên minh châu Âu cần ứng xử với Nga như một đối tác bình đẳng.

Ông Juncker đã trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Euronews. "Lúc này tôi chưa thấy có lý do để hủy bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng tôi rất mong chúng ta và Nga có một thỏa thuận vượt ngoài các khuôn mẫu thông thường. Không có Nga thì không thể nào xây dựng nền an ninh ở châu Âu", — quan chức châu Âu nói.

Chau Au khang dinh
Châu Âu khẳng định "không thể thiếu Nga"

Ông Juncker nhắc rằng, nước Nga sở hữu lãnh thổ với diện tích lớn gấp ba lần châu Âu. Liên bang Nga nên được coi trọng như một "hợp quốc lớn và một dân tộc có lòng tự tôn", cần nói chuyện với họ một cách bình đẳng.

Việc ông Donald Trump thắng cuộc và chính thức trở thành Tổng thống kế nhiệm của Hoa Kỳ sẽ khiến cho nhiều người thậm chí là nhiều quốc gia lo ngại và không vui. Tuy nhiên, sẽ có quốc gia như mở cờ trong lòng đó không ai khác chính là Nga.

Ngay sau khi nhận tin tân Tổng thống Donald Trump đắc cử, Tổng thống Putin đã lập tức gửi điện tín chúc mừng và không quên bày tỏ hi vọng sự hợp tác tốt đẹp của cả hai trong tương lai không xa.

Theo điện Kremlin cho hay: "Trong bức điện tín, ông Putin bày tỏ hi vọng sẽ nâng cao quan hệ Nga - Mỹ từ căng thẳng trở nên thân thiết với Tổng thống mới. Cùng nhau hợp tác để giải quyết các khủng hoảng quan hệ song phương cũng như việc ổn định an ninh toàn cầu".

Ông cũng mong muốn rằng, hai nhà lãnh đạo sẽ sớm có cuộc đối thoại để cùng nhau bàn bạc về lợi ích của hai quốc gia.

Không giống như những nhà lãnh đạo khác, chỉ trong một thời gian ngắn ông Putin đã liên tục chúc mừng ông Trump tới hai lần, ông Trump cũng đáp lại một cách đầy hồ hởi hứa hẹn sẽ gặp mặt sớm nhất có thể.

Theo RT, trong một tuyên bố, Điện Kremlin cho biết: Tổng thống Nga Putin và Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên. Ông Putin một lần nữa lại gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống Mỹ và chúc ông thành công.

Ông Trump cũng đáp lại một cách hồ hởi, theo lời Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, ông sẽ đích thân theo dõi để hai siêu cường trước đây kình địch với nhau có thể đi đến sự hợp tác mang tính xây dựng.

Ngay sau đó, hãng RIA Novosti dẫn lời nghị sĩ Aldo Carcassi cho biết Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện của Nghị viện Liên bang Bỉ đang cân nhắc thời gian để xem xét dự thảo nghị quyết kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ các lệnh trừng phạt của EU chống lại Nga.

Cùng chung quan điểm với ông, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu sau đó đã kêu gọi các nước thành viên còn lại trong Liên minh này nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh cấm vận với Moskova và đẩy mạnh hợp tác với cường quốc này.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI