Cây thông thật quá đắt, nhiều người biến cây tùng thành "thông Noel"

22/12/2020 - 08:23

PNO - Dịp Noel năm nay, ngoài cây thông thật (thông tươi), rất nhiều cửa hàng cây kiểng chào bán các loại cây họ thông như sơn tùng, tùng thơm và hoa trạng nguyên…

Tại các cửa hàng trên đường Thành Thái, quận 10; Cây Trâm, quận Gò Vấp; Lê Lâm, quận Tân Phú… trưng bày nhiều cây sơn tùng, tùng thơm, trạng nguyên đã được trang trí băng nơ, quả châu đủ sắc màu, giá dao động từ 250.000 – 450.000 đồng/chậu nhỏ; 1,2 – 2,2 triệu đồng/chậu lớn. Cây chưa trang trí giá rẻ hơn khoảng 15 – 20% so với cây đã trang trí, dao động từ 150.000 – 1,8 triệu đồng/chậu. Hoa trạng nguyên giá từ 250.000 – 700.000 đồng/chậu…

Cây sơn tùng, thùng thơm giá từ 250.000 - 2,2 triệu đồng/chậu.
Cây sơn tùng, thùng thơm giá từ 250.000 - 2,2 triệu đồng/chậu đã trang trí

Anh Dương Văn Hà – Chủ cửa hàng Vườn cây Việt (Q.Tân Phú) cho biết so với mùa Noel năm ngoái, năm nay sức tiêu thụ chậm hơn, đơn hàng giảm khoảng 20%. Dự đoán trước tình hình sức mua sẽ ảnh hưởng bởi dịch COVID – 19 nên từ đầu mùa, cửa hàng anh không nhập thông tươi từ nước ngoài về như mọi năm, chỉ nhập sơn tùng, tùng thơm, trạng nguyên từ các đầu mối ở Đà Lạt, Sa Đéc. Tổng lượng hàng nhập vào giảm 20%; giá nhập vào, giá bán lẻ cũng giảm khoảng 5%.

Thế nhưng, nhìn chung nhiều điểm bán sơn tùng, tùng thơm, trạng nguyên… vẫn tăng giá bán lên 20 – 30% so với năm ngoái. Như, cùng chủng loại sơn tùng, tùng thơm tính cả chậu cao 1,8m đã trang trí nhưng có nơi bán 1,4 triệu đồng/chậu; nơi bán 2,2 triệu đồng/chậu. Cây nhỏ hơn, khoảng 70 cm thì độ chênh lệch giá ít hơn, nơi bán 450.000 đồng/chậu, nơi bán 600.000 đồng/chậu.

Theo một số cửa hàng chuyên doanh cây cảnh tại TPHCM, cây sơn tùng, tùng thơm, trạng nguyên… là những loại cây phổ biến khách mua trang trí mùa Noel, chỉ chơi trong mùa, cây không tươi lâu. Phần lớn khách công ty, phân khúc khách trung bình khá chọn mua nhóm cây cảnh này. Còn một bộ phận khách cao cấp chọn mua cây thông tươi nhập khẩu.

Hoa trạng nguyên được giới văn phòng, các công ty mua số lượng nhiều để trang trí nole
Hoa trạng nguyên được giới văn phòng, các công ty mua số lượng nhiều để trang trí noel.

Hiện, một số cửa hàng chào bán cây thông tươi nhập khẩu từ Mỹ, Đức… giá dao động từ 5– 50 triệu đồng/chậu đã trang trí, cao từ 1,2 – 7m. Nhưng với những cây thông cao đắt tiền, thường khách phải đặt cọc trước thì cửa hàng mới nhập về, còn phần lớn là cây thông nhỏ giá dưới 10 triệu đồng.

Rất nhiều cửa hàng giới thiệu là thông tươi Mỹ, Đức…Tuy nhiên, theo anh Hà, phần lớn là thông tươi nhập từ Trung Quốc, Thái Lan. Thông tươi Mỹ, Đức rất hiếm; chỉ người bán phân biệt được chứ người mua khó biết.

“Tính ra, bán thông tươi nhập từ Trung Quốc lợi nhuận cao hơn nhiều so với bán các cây cảnh trong nước. Giá bán lẻ có thể gấp đôi so với giá nhập vào. Để phân biệt thông tươi Mỹ hay Trung Quốc, dựa vào lá thông Mỹ to hơn, dày hơn; còn lá thông Trung Quốc mảnh khảnh hơn. Màu cũng khác hơn chút nhưng không đáng kể…”, ông Hà tư vấn.

Nhiều cửa hàng chuyên doanh đồ trang trí noel vằng khách, sức mua năm nay chậm hơn năm ngoái.
Nhiều cửa hàng chuyên doanh đồ trang trí noel vằng khách, sức mua năm nay chậm hơn năm ngoái

Các cửa hàng cân nhắc dựa vào sức mua, không dám nhập hàng nhiều, bán hết tới đâu nhập cây cảnh về tiếp. Nhiều cửa hàng cho biết đến thời điểm này đã bán được hơn 80% lượng cây cảnh nhập về, cận Noel rồi nên cửa hàng không nhập tiếp hàng, nguồn hàng sỉ vẫn dồi dào chứ không “cháy hàng”.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI